Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm

Trong tháng 1/2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, triệt phá 129 vụ với 304 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ trên 141kg ma túy các loại.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ảnh 1Ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy bị công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu năm.

Chủ động trấn áp tội phạm ma túy

Rạng sáng 6/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đã bất ngờ “đột kích” cơ sở kinh doanh Beer Garden Poc Poc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại quán có 411 người (82 người nước ngoài), 63 bình khí cười, hàng chục gói shisha, 6 kiện rượu.

Đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số bình khí và số rượu trên. Lực lượng chức năng đã đưa 411 người về trụ sở để kiểm tra.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 20 người dương tính với chất ma túy. Cơ sở này còn bị lập biên bản vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh.

[Bắt giữ 2 đối tượng mua bán 2 bánh heroin, 5.000 viên ma túy tổng hợp]

Cơ sở kinh doanh Beer Garden Poc Poc là một tụ điểm nổi tiếng ở khu vực trung tâm Thành phố, hàng đêm thu hút rất đông khách.

Việc chủ động kiểm tra, xử lý những đối tượng sai phạm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là kịp thời, chấn chỉnh những sai phạm nếu có của các loại hình kinh doanh bar, pub,…đang thu hút rất đông giới trẻ trong thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ảnh 2Các đối tượng sử dụng ma túy bị Công an quận Gò Vấp bắt quả tang. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an quận Gò Vấp mới đây đã triệt phá hàng loạt tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn. Cụ thể, Công an quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp Đỗ Thành Trung (sinh năm 2001, ngụ 62/2 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận) và Hoàng Ngọc Tâm (sinh năm 2001, ngụ 73/3 đường Cao Thắng, Phường 17, quận Phú Nhuận) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Trung và Tâm là hai đối tượng "đứng sau" thuê căn nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung, Phường 12, quận Gò Vấp rồi cho các đối tượng khác sử dụng làm địa điểm sử dụng ma túy.

Để "kiếm khách" và che giấu lực lượng Công an, Trung và Tâm tạo nhóm kín trên mạng xã hội rồi chỉ quảng cáo cho bạn bè thân quen, từ đó giới thiệu cho những người quen có nhu cầu tìm địa điểm "bay lắc."

Vào 23 giờ ngày 30/1, Công an quận Gò Vấp ập kiểm tra nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung và bắt quả tang các đối tượng: Đỗ Văn Hận (sinh năm 1995, hộ khẩu Cần Thơ), Phan Minh Thiện (sinh năm 1991, hộ khẩu Cần Thơ), Hà Duy Duy (sinh năm 1993, hộ khẩu Lâm Đồng), Lã Văn Sơn, sinh năm 1998, ngụ Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) đang "phê" ma túy. Công an thu giữ 1,6247 gram Ketamine cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Trong tháng 1/2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, triệt phá 129 vụ với 304 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ: trên 141kg ma túy các loại cùng một số công cụ, phương tiện liên quan.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố đã yêu cầu các đơn vị tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong thời gian sau Tết Nguyên đán, trong đó có quản lý chặt hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường, lưu trú…

Tập trung xử lý tội phạm đường phố

Bên cạnh công tác đấu tranh tội phạm ma túy, trong thời gian vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hàng loạt các đối tượng cướp giật tài sản táo tợn trên đường phố.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ảnh 3Một đối tượng cướp giật bị bắt. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 4/2, Công an quận Tân Phú đã khởi tố ba đối tượng gồm Nguyễn Hồng Ngọc Vinh (sinh năm 2001, ngụ phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú), Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 2005, ngụ quận Bình Tân - biệt danh Bake) và Lưu Tấn Lộc (sinh năm 2002, ngụ Quận 11 - biệt danh Đen) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Cả ba bị trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú bắt giữ vào ngày 31/1.

Đây là băng nhóm mà chỉ trong một tháng trước và sau Tết Quý Mão đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại quận Tân Phú và một số địa bàn giáp ranh.

Thủ đoạn cướp giật trên đường phố của chúng rất tinh vi, khi thường không di chuyển ở những tuyến đường lớn mà chỉ đi vào những con đường nhánh, nhỏ, đường hẻm nhằm tránh sự giám sát của camera an ninh.

Sau khi xác định được “con mồi,” các đối tượng không vội ra tay mà sẽ bí mật theo sát, lựa chọn khu vực khuất camera an ninh để hành động.

“Ăn hàng” thành công, cả nhóm sẽ không vội mang tài sản cướp được đi bán mà sẽ tìm một nơi vắng vẻ để thay đổi trang phục, biển số và cả vỏ nhựa của xe máy để tránh bị theo dõi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ trước Tết Nguyên đán đến nay đã thực hiện trót lọt 17 vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú và các quận giáp ranh. Trong số này, ba vụ gần nhất được chúng thực hiện trong các ngày mùng 3 và mùng 8 tháng Giêng.

Mới đây, nhận được phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ nhóm chuyên dàn cảnh để cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ.

Khoảng 17 giờ ngày 8/2, Công an bắt Trần Minh Hậu (sinh năm 2004, ngụ huyện Bình Chánh, là đối tượng cầm đầu), Mai Anh Tiến (sinh năm 2001) và Lê Thị Ngọc Hân (sinh năm 2007).

Thủ đoạn của nhóm này là Hân sẽ đặt tài xế Grab yêu cầu chở tới khu vực vắng, không có người. Lúc này, Tiến đi xe máy chở Hậu áp sát, chặn đầu xe. Hậu xuống xe, dùng dao khống chế đe dọa tài xế, cướp tài sản tẩu thoát.

Gây án xong, hai thanh niên trên tẩu thoát còn Hân vờ như không biết chuyện gì, rồi bỏ đi. Nhóm khai trong quá trình di chuyển, nếu gặp người đi đường một mình ở khu vắng vẻ sẽ áp sát, cướp tài sản.

Nhóm Hậu luôn mang theo dao trong người và gây án với phương thức, thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Nếu nạn nhân tìm cách chống trả lại, các đối tượng sẵn sàng tấn công để tẩu thoát.

Chỉ trong một ngày sau khi nhận trình báo, với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ được nhóm đối tượng gây án.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2023, Công an Thành phố tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai nắm, dự báo, phân tích tình hình tội phạm để tham mưu với các cấp thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự hiệu quả, phù hợp ở từng địa bàn, địa phương, từng thời điểm, từng loại đối tượng hình sự. Đặc biệt, đơn vị tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm đường phố, đây là loại tội phạm phổ biến, chiếm đa số trong cơ cấu tội phạm chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục