Công bố hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới

Với 350 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu, hệ thống mới chi tiết hơn và nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng.
Hôm nay (13/5), Tổng cục thống kê đã chính thức công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới.

Theo đó, hệ thống chỉ tiêu mới sẽ bao gồm 350 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu, tăng 76 chỉ tiêu so với hệ thống cũ.

Cấu trúc của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới chia thành 21 lĩnh vực gồm đất đai, khí hậu, đơn vị hành chính; Dân số; Lao động việc làm và bình đẳng giới; Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp; Đầu tư và xây dựng….

Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, cho biết trong số 350 chỉ tiêu nói trên, có đến 198 chỉ tiêu là của các bộ ngành.

Theo lộ trình, dự kiến trong năm 2011 sẽ có 297 chỉ tiêu được thực hiện và đến tới 2015 trở đi  sẽ thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu mới.

Về lý do xây dựng hệ thống chỉ tiêu mới, ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, cho biết trong quá trình thực hiện hệ thống chỉ tiêu cũ đã nảy sinh một số vấn đề bất cập, như tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, phát sinh nhiều vấn đề mới, khiến hệ thống chỉ tiêu cũ đã không còn phù hợp.

Đặc biệt trong hệ thống cũ sự phân công trách nhiệm thu thập các chỉ tiêu còn chồng chéo, chưa thực sự gắn với chức năng quản lý nghành thuộc lĩnh vực từng bộ ngành. Thời gian qua một số bộ ngành tách, sát nhập nên có những chỉ tiêu thống kê đã không có Bộ ngành nào chịu trách nhiệm.

Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Tiến sỹ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục Việt Nam tham gia tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Mầm xanh - Trường mới” của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông TTXVN, ngày 5/9.

Gieo mầm xanh từ những ngôi trường mới

Tọa đàm “Mầm xanh - Trường mới” mang đến một góc nhìn sinh động, trực quan và đầy cảm xúc về ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước; đặc biệt tại những địa bàn khó khăn, biên giới.