Công dân Cuba ở nước ngoài bỏ phiếu trưng cầu cho Hiến pháp mới

Các phái bộ ngoại giao và công dân Cuba hiện sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý thông qua bản Hiến pháp mới của Cuba.
Công dân Cuba ở nước ngoài bỏ phiếu trưng cầu cho Hiến pháp mới ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Cuba tại La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong hai ngày 16 và 17/2, các phái bộ ngoại giao và công dân Cuba hiện sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý thông qua bản Hiến pháp mới của Cuba.

Trong thông điệp phát đi trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla cho biết, đến ngày 17/2, cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đối với các kiều dân Cuba đã được tiến hành tại 112 nước tại châu Á, châu Phi, châu Âu, Trung Đông và một số nước tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Đặc biệt thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) thông báo, tại 122 khu vực bầu cử hợp pháp được thành lập ngoài nước, cuộc trưng cầu dân ý bản Hiến pháp mới đã diễn ra một cách minh bạch và thành công.

Song song với cuộc trưng cầu dân ý ở nước ngoài, cũng trong ngày 17/2, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (CEN) Cuba đã tiến hành tổng duyệt cuộc trưng cầu dân ý trước khi sự kiện này chính thức diễn ra vào ngày 24/2.

Theo Phó Chủ tịch CEN Tomas Amaran (To-mát A-ma-răng), cuộc tổng duyệt là biện pháp thử nghiệm thực tế đối với các phương tiện, cơ chế và cấu trúc bầu cử để đảm bảo cho các điều kiện tiến hành cuộc trưng cầu dân ý cho Hiến chương của quốc gia vùng Caribe, cũng như phát hiện kịp thời và đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh.


[Những thay đổi lớn trong dự thảo sửa đổi hiến pháp của Cuba]

Ông cho biết thêm sẽ có 25.348 điểm bỏ phiếu được thành lập trên khắp cả nước, trong đó có 195 các điểm bỏ phiếu đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân.

Theo kế hoạch, trong ngày 24/2, hơn 8 triệu người dân Cuba sẽ tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý cho bản Hiến pháp mới, được xem là "nền tảng luật pháp" đã được Quốc hội Cuba thông qua vào hôm 22/12/2018.

Trước đó, từ tháng 8-11/2018, Cuba cũng đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân cho bản dự thảo Hiến pháp qua hơn 130.000 cuộc họp thảo luận được tổ chức trên khắp cả nước, với tổng cộng gần 1,5 triệu lượt ý kiến, gần 660.000 đề xuất sửa đổi, xóa bỏ hay bổ sung các nội dung trong 747 khổ trong tổng số 755 khổ của toàn văn dự thảo, với 50% trong số đó được đưa vào nội dung Hiến pháp mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.