Công nghiệp ôtô Argentina trải qua 1 năm trầy trật

Ngành công nghiệp ôtô của Argentina kết thúc năm 2012 với sự suy giảm của các chỉ số như sản lượng, tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.
Do tác động của khủng hoảng kinh tế quốc tế, ngành công nghiệp ôtô của Argentina kết thúc năm 2012 với sự suy giảm của tất cả các chỉ số chủ yếu như sản lượng, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Theo thông báo của Hiệp hội các nhà máy sản xuất ôtô Argentina (Adefa), năm ngoái quốc gia Nam Mỹ này cho ra xưởng 764.500 chiếc, giảm 8% so với năm 2011.

Trong khi đó, xe bán cho các cơ sở đại lý ở mức 830.000 chiếc, giảm 6%, và xuất khẩu chỉ đạt 413.500 chiếc, giảm tới 18,4%.

Xuất khẩu sụt mạnh do nhu cầu của Brazil- khách hàng quan trọng nhất - cũng như của các thị trường khác đều yếu ớt trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng.

Mặt khác, sau 5 năm tăng trưởng liên tục, năm 2012 lượng xe ôtô đã qua sử dụng được bán tại Argentina giảm 4% so với năm 2011, xuống 1,75 triệu chiếc.

Tuy nhiên, Adefa cho biết kết quả kinh doanh năm 2012 vẫn khả quan hơn so với dự báo đưa ra hồi đầu năm. Thậm chí các chỉ số chủ yếu đạt được trong tháng 12 cao hơn so với cùng tháng năm 2011.

Adefa ước tính sản lượng ôtô trong năm nay đạt 830.000 chiếc, tiêu thụ trong nước đạt 850.000 chiếc và xuất khẩu sẽ được phục hồi, nhờ một số yếu tố, như thỏa thuận thương mại ôtô với Mexico được khôi phục, Argentina và Brazil có thể sẽ đưa vào thực hiện hiệp định thương mại ôtô giai đoạn 2013-2018 trong tháng Sáu, và khả năng Argentina sẽ mở thêm thị trường tại Colombia, Venezuela và Ecuador.

Sản xuất ôtô là ngành mũi nhọn và là nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của Argentina./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục