Tượng sáp Kate Middleton

Công nương Kate Middleton vào bảo tàng tượng sáp

Tượng sáp của Công nương Kate Middleton cùng Hoàng tử William giờ là nơi hút khách nhất tại bảo tàng Madame Tussauds ở London.
Công nương Kate Middleton, vợ của hoàng tử nước Anh William là người mới nhất được dựng tượng tại bảo tàng sáp hàng đầu thế giới Madame Tussauds tại London.

Hôm 4/4, bức tượng của hai vợ chồng đã lần đầu tiên được đem trưng bày công khai.

Phiên bản bức tượng của nữ công nương xứ Cambridge mặc chiếc váy màu xanh dương Issa mà Kate từng mặc trong buổi lễ đính hôn vào tháng 11/2010. Trên tay bức tượng lấp lánh nhẫn đính hôn, bản sao của chiếc nhẫn kim cương và sa-phia từng thuộc về công nương quá cố Diana.

Phát ngôn viên của viện bảo tàng Liz Edwards trả lời hãng AFP: “Đây là một khoảnh khắc biểu tượng trong lịch sử. Đây cũng chính là thứ mà mọi người muốn được xem tại Madame Tussauds.”

Hoàng tử William trước đó đã có một bức tượng được trưng bày tại khu vực dòng dõi hoàng gia, song các nghệ nhân đã làm riêng một bức tượng mới để anh được đứng cạnh Kate. Lần này, anh mặc một bộ đồ hải quân được may bởi Gieves và Hawkes.

Trong khi đó, các bức tượng mới của công nương Kate tại các bảo tàng Madame Tussauds ở các thành phố lớn khác cũng đã được trưng bày vào ngày thứ Tư.

Tại New York, bức tượng Kate trông đầy lộng lẫy trong chiếc váy của Alexander McQueen, trong khi ở Amsterdam, cô được khoác lên mình chiếc váy Temperley London. Mỗi bức tượng sáp trên trị giá 150.000 bảng Anh (tương đương 240.000 USD) và do một nhóm chuyên gia làm trong suốt bốn tháng. Cả ba phiên bản của Kate đều giữ nguyên những nét đặc trưng của cô là mái tóc mượt mà lẫn nụ cười rạng rỡ, và đây là điểm cuốn hút với các khách thăm quan bảo tàng.

Edwards cho biết: “Ai cũng muốn hỏi liệu họ có thể lại gần để chạm thử vào tóc Kate được không, bởi rõ ràng cô có một mái tóc quá đẹp.”

Madame Tussauds từng hi vọng sẽ có thể đưa hình ảnh đôi vợ chồng hoàng gia này vào bộ sưu tập sớm hơn, thay vì phải đợi tới hơn một năm sau đám cưới tại nhà thờ Westminster Abbey như bây giờ. “Chúng tôi đã cố để thực hiện những bức tượng từ trước đám cưới vào ngày 29 tháng Tư năm ngoái, song điều đó là không thể bởi họ quá bận rộn và kể từ sau đó, họ phải tham gia nhiều sự kiện khác,” Edwards chia sẻ.

Edwards nói: “Cuối cùng chúng tôi phải chủ động liên hệ với Hoàng gia để có thể thực hiện xong tượng trước lễ kỷ niệm một năm của họ - và nhu cầu được xem tượng của đôi vợ chồng này cũng rất lớn, khi người thăm quan thực sự muốn được nhìn thấy họ tại Madame Tussauds.”

Cho tới nay, phòng trưng bày các bức tượng Hoàng gia Anh vẫn là nơi thu hút nhiều khách tham quan nhất, khi khách tham quan được chứng kiến Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đứng cạnh chồng mình là Công tước Philips cùng con trai là Thái tử Charles.

Bên cạnh Charles là vợ cũ Diana cùng vợ hiện tại là Camilla, cũng như hai hoàng tử William và Harry. Song nhiều khả năng đây sẽ không còn là nơi hút khách nhất tại Madame Tussauds, khi các khách tham quan đổ dồn về những bức tượng mới của Kate và William.

Michiels Ralfons, một giáo viên từ Thụy Điển đi du lịch cùng gia đình, đã vinh dự là một trong những người đầu tiên được chứng kiến tượng của William và Kate tại London. “Có rất nhiều người bu vào quanh những bức tượng nên khó mà lại gần để xem kĩ được. Nhưng chúng tôi tin rằng Kate trông đẹp hơn nhiều so với William,” ông nhận xét./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục