COVID-19 ảnh hưởng 1,1 triệu việc làm trong ngành sản xuất ôtô của EU

Con số 1.110.107 việc làm của ACEA chỉ đề cập đến những người trực tiếp làm việc cho các nhà máy sản xuất ôtô, xe tải, và xe buýt, nhưng sự tác động lên chuỗi cung ứng ô tô thậm chí còn lớn hơn.
COVID-19 ảnh hưởng 1,1 triệu việc làm trong ngành sản xuất ôtô của EU ảnh 1(Nguồn: carscoops)

Ngày 31/3, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho biết, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các nhà máy ngừng hoạt động đã ảnh hưởng đến ít nhất 1,1 triệu người châu Âu làm việc trong ngành sản xuất ôtô.

Con số 1.110.107 việc làm của Hiệp hội trên chỉ đề cập đến những người trực tiếp làm việc cho các nhà máy sản xuất ôtô, xe tải, và xe buýt, nhưng sự tác động lên chuỗi cung ứng ôtô thậm chí còn lớn hơn.

Theo ACEA, ngành sản xuất ôtô nói chung đã cung cấp việc làm cho 13,8 triệu người lao động trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

[Doanh số bán ôtô tại thị trường EU giảm 7,4% trong tháng Hai]

Do các nhà máy phải đóng cửa nên sản lượng xe giảm tới 1.231.038 chiếc trên toàn EU. Thời gian đóng cửa trung bình là 16 ngày làm việc.

Tổng Giám đốc của ACEA, Eric-Mark Huitema cho biết, ngay bây giờ mối quan tâm hàng đầu của ACEA và tất cả các thành viên là quản lý cuộc khủng hoảng trước mắt đối với ngành công nghiệp sản xuất ô tô mà về cơ bản đã bị dừng lại đột ngột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục