COVID-19 làm trầm trọng tình hình mất an ninh lương thực ở Đông Phi

WFP ước tính hiện có khoảng 20 triệu người dân tại 9 quốc gia trong khu vực (gồm Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Somalia và Uganda) không có đủ dự trữ lương thực đảm bảo.
Người dân mua thực phẩm tại chợ ở Kigali, Rwanda ngày 20/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua thực phẩm tại chợ ở Kigali, Rwanda ngày 20/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 28/4 cảnh báo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ tàn phá nhiều nước ở khu vực Đông Phi, khiến tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng gấp đôi trong vòng 3 tháng tới.

WFP ước tính hiện có khoảng 20 triệu người dân tại 9 quốc gia trong khu vực (gồm Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Somalia và Uganda) không có đủ dự trữ lương thực đảm bảo.

Những nước này cho đến nay đều đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 và dù số ca thống kê chưa nhiều nhưng đây đa số đều là các nền kinh tế yếu kém, cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn, dễ bị tác động từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh đang gia tăng tại Lục địa Đen.

[COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ gây ra nạn đói cho người nghèo]

Người phát ngôn WFP Elisabeth Byrs nêu rõ: "Những dự báo của WFP cho thấy do tác động của dịch bệnh đối với các hoạt động kinh tế-xã hội, số người không được đảm bảo lương thực trong khu vực có thể tăng lên tới 34 triệu, thậm chí là 43 triệu người trong vòng 3 tháng tới. Trong kịch bản xấu nhất, tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng hơn gấp đôi."

Bà Elisabeth Byrs dự báo gần một nửa trong số 43 triệu người trên có thể rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng.

Theo người phát ngôn trên, WFP cần ngay khoảng 500 triệu USD trong vòng 3-6 tháng tới để mở rộng quy mô cứu trợ tại khu vực Sừng châu Phi và Đông Phi mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục