CSTO tuyên bố chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 24/9 ra tuyên bố chung kiên quyết chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại và hận thù sắc tộc.
Ngày 24/9, tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã ra tuyên bố chung về đấu tranh kiên quyết chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại, hận thù sắc tộc và không khoan dung.

Tuyên bố nêu rõ, cả thế giới cần chung tay đấu tranh với các xu hướng trên, ngăn chặn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc leo thang, chống các hiện tượng bài ngoại và hận thù sắc tộc, không khoan dung, nhằm tránh tái diễn những thảm họa khủng khiếp của quá khứ, như nạn diệt chủng.

Kinh nghiệm quá khứ cho thấy không thể chạy theo quyền lợi và tham vọng chính trị mà nhắm mắt làm ngơ trước những xu hướng nguy hiểm mới, đẩy các thế hệ tương lai phải đối mặt với các mối đe dọa hòa bình và an ninh.

Tuyên bố nhắc lại rằng trong lịch sử nhân loại, phân biệt chủng tộc, bài ngoại và không khoan dung đã là nguyên nhân gây ra những thảm họa quy mô lớn, điển hình là Đại chiến thế giới lần thứ hai, khi chỉ với cái cớ "sự thượng đẳng của một chủng tộc" mà hàng triệu người dân trên thế giới đã bị cướp đi sinh mạng. Trong thời đại hiện nay, những hiện tượng đáng xấu hổ đó đang có dấu hiệu tiếp tục tồn tại và lan rộng, phát triển thêm những hình thức mới.

Tuyên bố nhấn mạnh, những tư tưởng cực hữu và cực đoan đang gia tăng quy mô đến mức đe dọa trên thế giới, thậm chí có thể nhận biết các khẩu hiệu mang hơi hướng phân biệt chủng tộc và bài ngoại ngay trong các chiến dịch tranh cử ở nhiều nước.

Hiệp ước an ninh tập thể được ký kết năm 1992 và Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể được thành lập năm 2002. Hiện CSTO gồm 6 quốc gia thành viên là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục