Cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai

Kết quả thăm dò do Viện Datafolha công bố ngày 27/10 cho thấy ứng cử viên Lula da Silva đã nới rộng khoảng cách tỷ lệ ủng hộ so với đương kim Tổng thống Bolsonaro.
Cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva tại cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở Sao Bernardo do Campo, ngày 6/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai. Đây là cuộc đua giữa Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro theo đường lối cực hữu và ứng cử viên cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva.

Hơn 156 triệu cử tri Brazil đủ điều kiện đã được kêu gọi tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử quan trọng này. Trước đó tại vòng một, ông Lula da Silva giành được số phiếu bầu cao nhất, với 48,4%, tiếp theo là đương kim Tổng thống Bolsonaro với 43,2%.

Do không có ứng cử viên nào giành được từ 50% số phiếu bầu trở lên theo quy định để thắng cử nên 2 ứng cử viên dẫn đầu này tiếp tục chạy đua vòng 2.

Theo các cuộc thăm dò dư luận trong tuần qua, ông Lula da Silva vẫn tiếp tục có ưu thế. Kết quả thăm dò do Viện Datafolha công bố ngày 27/10 cho thấy ứng cử viên Lula da Silva đã nới rộng khoảng cách tỷ lệ ủng hộ so với đương kim Tổng thống Bolsonaro.

[Bầu cử Brazil: Ứng viên Lula da Silva tiếp tục dẫn đầu thăm dò dư luận]

Cụ thể, ông Lula da Silva, đại diện của đảng Lao động (PT), nhận được 53% ý kiến ủng hộ, trong khi Tổng thống Bolsonaro được 47% ủng hộ. Mức chênh lệch này cao hơn so với mức 4% tuần trước đó (52% so với 48%).

Ông Lula da Silva, 76 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu với nhiều dấu ấn đậm nét trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2010. Trong suốt quá trình vận động tranh cử, ông Lula da Silva tuyên bố sẽ ưu tiên khôi phục điều kiện sống của đại đa số người dân Brazil vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng y tế, tình trạng đói nghèo, thất nghiệp.

Trong khi đó, Tổng thống Bolsonaro chủ trương định hướng đất nước quay trở lại và làm sâu sắc hơn mô hình kinh tế tự do mới vốn xuất hiện lần đầu tiên ở Brazil từ đầu những năm 1990, theo đó tập trung cho lĩnh vực tư nhân, cắt giảm chi tiêu công, bao gồm cả dịch vụ y tế và giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục