Cuba khẳng định đất nước ổn định trong trạng thái "bình thường mới"

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Rodriguez Parrilla nhấn mạnh Cuba trở lại trạng thái "bình thường mới" với nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa sau gần 2 năm giãn cách phòng chống dịch COVID-19.
Cuba khẳng định đất nước ổn định trong trạng thái "bình thường mới" ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu trong cuộc họp báo tại La Habana, ngày 13/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều tối 15/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla khẳng định đảo quốc Caribe này đã bước vào trạng thái “bình thường mới” một cách ổn định, bất chấp những đồn đoán về các cuộc tuần hành và biểu tình được truyền thông phương Tây đề cập trước đó.

Trong tuyên bố được truyền hình trực tiếp, ông Rodriguez Parrilla nhấn mạnh đất nước Cuba trở lại với các hoạt động bình thường sau gần 2 năm giãn cách phòng chống đại dịch với nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, nổi bật là việc toàn bộ học sinh, sinh viên trở lại các trường học và các sân bay quốc tế mở cửa trở lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cũng nhấn mạnh thành tựu của việc tự nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong bước chuyển mình quan trọng này, đồng thời khẳng định Cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân cao nhất thế giới.

Tính đến ngày 14/11, đã có 83,2% dân số Cuba hoàn thành liệu trình tiêm vaccine và La Habana dự kiến hoàn thành quá trình tiêm chủng cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện để tiêm (từ 2 tuổi trở lên và không có một số bệnh nền nhạy cảm với vaccine) trong nửa đầu tháng 12.

[Cuba khẳng định bắt đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh]

Một ngày trước đó, Chính phủ Cuba khẳng định đảo quốc Caribe này bắt đầu kiểm soát được tình hình đại dịch COVID-19 sau khi trải qua ngày đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào vì dịch bệnh này trong hơn 7 tháng, đồng thời tuyên bố tổ chức lại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn như liên hoan nghệ thuật Bienal de La Habana và Hội chợ sách quốc tế vào tháng 2/2022.

Về những thông tin được đăng tải trên các mạng xã hội và truyền thông phương Tây về một cuộc tuần hành dự kiến vào ngày 15/11 do các thế lực chống đối tiến hành, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định âm mưu này đã thất bại khi không có bất cứ cuộc tuần hành nào diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.