Đài Truyền hình Cuba đưa tin tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai nước đã thảoluận về mối quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 13 thỏa thuận hợp tác, thể hiệnmối quan tâm của hai Đảng, Chính phủ và Nhà nước tiếp tục mở rộng quan hệ songphương.
Trong các văn bản ký kết có ba thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí giữa Tậpđoàn dầu khí nhà nước Cuba (Cupet) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc(CNPC), cũng như giữa liên doanh Cuven Petrol Cuba-Venezuela với các công tyCHQCEC và Technip Italy của Trung Quốc.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới đặt vòng hoa tạiĐài tưởng niệm người anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti tại Quảng trường Cách mạngở thủ đô Havana.
Báo Thanh niên Quật khởi của Cuba số ra cùng ngày đưa tin mối quan hệ toàndiện giữa Cuba và Trung Quốc đang ngày càng phát triển phù hợp với mối quan tâmchiến lược của cả hai nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hai nước đã có sự đồng thuận chính trị cao và sự ủng hộ lẫn nhau tại cácdiễn đàn quốc tế.
Với kim ngạch thương mại song phương đạt 1,83 tỷ USD vào năm ngoái, TrungQuốc là bạn hàng thương mại thứ hai của Cuba sau Venezuela.
Trung Quốc xuất khẩu sang Cuba ôtô, nông phẩm, trong khi nhập khẩu niken,đường, rượu rhum, dược phẩm và sinh phẩm. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giaotháng 9/1960. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước đã được tăng cườngđáng kể trên mọi lĩnh vực.
Cuba là chặng dừng chân đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong chuyến công duMỹ Latinh từ ngày 4-11/6. Sau Cuba, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tới thăm Uruguayvà Chile nhằm tăng cường mối quan hệ vững chắc với các nước này.
Trong những năm gần đây, nhiều đoàn cấp cao của Trung Quốc đã tới MỹLatinh nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Năm ngoái, đầu tư trực tiếpcủa Trung Quốc sang Mỹ Latinh đạt 15 tỷ USD. Hiện Bắc Kinh là nhà đầu tư thứ bacủa khu vực này./.