Cuộc đời và sự nghiệp đầy bê bối của cố Thủ tướng Italy Berlusconi

Tỷ phú Silvio Berlusconi, vừa qua đời ngày 12/6 ở tuổi 86, nổi tiếng là Thủ tướng lâu nhất Italy kể từ sau Thế chiến thứ hai, đồng thời cũng vướng hàng loạt bê bối về gian lận thuế, mafia, tình dục.
Cuộc đời và sự nghiệp đầy bê bối của cố Thủ tướng Italy Berlusconi ảnh 1Cựu Thủ tướngItaly Silvio Berlusconi phát biểu tại một sự kiện ở Rome, ngày 2/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Silvio Berlusconi, nhà lãnh đạo lâu nhất của Italy sau Thế chiến thứ hai, không muốn gì hơn là được mọi người yêu mến. Cho dù đang ở trên sân khấu chính trị hay sân khấu trên con tàu du lịch nơi ông lần đầu tiên làm ca sỹ, cựu thủ tướng Italy, người vừa qua đời ngày 12/6 ở tuổi 86, luôn tìm cách khuấy động đám đông.

Sự nghiệp kết thúc bằng một bê bối

Mặc dù đã chính thức rời khỏi chính trường vào tháng 11/2011 khi gửi đơn từ chức tới Tổng thống Italy Giorgio Napolitano, ông Berlusconi vẫn có ảnh hưởng lớn với tư cách là một nhà môi giới chính trị cho đến khi qua đời.

Ông buộc phải rời nhiệm sở sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với các cáo buộc gian lận thuế. Sự sụp đổ của chính phủ chẳng có ý nghĩa gì ở Italy, nhưng sự sụp đổ của Berlusconi thì lại khác.

Tên tuổi của ông đã bị hoen ố bởi vụ bê bối tình dục vào năm 2010 liên quan đến vũ công 17 tuổi có nghệ danh là “Ruby Rubacuori.”

Vụ bê bối Ruby bắt đầu từ một lần văn phòng của Berlusconi gọi điện đến đồn cảnh sát Milan để nói rằng một người phụ nữ trẻ đang bị bắt là cháu gái của nhà lãnh đạo Ai Cập Hosni Mubarak, mặc dù không phải như vậy.

Thực tế, cô này là một nhân vật thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc thác loạn của ông Berlusconi, được tổ chức dưới tầng hầm của Villa Arcore ở gần Milan.

Vào thời điểm này, ông Berlusconi đã vướng phải một số cáo buộc, thường được xem là bê bối tình dục ở vài quốc gia khác, nhưng lại bị xem nhẹ ở Italy. 

Tuy nhiên, Ruby có phần khác biệt bởi cô gái này chưa đủ 18 tuổi.

Ở Italy, độ tuổi được phép quan hệ tình dục là 16, nhưng tuổi được phép hành nghề mại dâm hợp pháp là 18. Và Ruby, dưới góc nhìn của luật pháp, đã bán dâm cho Berlusconi. Lời bào chữa mà Berlusconi đưa ra là Ruby đã nói dối ông về tuổi thực của cô.

Một ngôi sao trên chính trường Italy

Berlusconi sinh ra vào năm 1936 trong một gia đình có bố là nhân viên ngân hàng và mẹ làm nội trợ. Một trong những công việc đầu tiên của ông là bán máy hút bụi, trước khi nổi tiếng nhờ làm ca sỹ trên tàu du lịch trong suốt những năm 1960. Giai đoạn cuối đời, giữa những thành công chính trị, ông đã viết các bài hát và xuất bản các album gồm nhiều bản ballad của người Neapolitan, vẫn được chơi rộng rãi trên khắp Italy.

Berlusconi tốt nghiệp loại xuất sắc trường luật năm 1961 và kết hôn với người vợ đầu tiên, Carla Elvira Dall'Oglio, vào năm 1965.

Dù sau này họ ly hôn nhưng có lẽ bà là người phụ nữ duy nhất chưa bao giờ tiết lộ với báo lá cải bất cứ điều gì về mối quan hệ của họ.

Carla được trả một khoản tiền cấp dưỡng hàng tháng, với con số chưa từng được công khai, nhưng dường như đủ để khiến bà ấy không khuất phục trước hàng loạt yêu cầu của giới truyền thông, muốn bà hé lộ thông tin liên quan tới chồng cũ.

Vào những năm 1980, Berlusconi kết hôn với người vợ thứ hai, Veronica Lario, người mà ông đã yêu khi thấy cô biểu diễn tại một buổi khiêu vũ ở Milan.

Họ có ba người con (Barbara sinh năm 1984, Eleonora năm 1986 và Luigi năm 1988) nhưng sau đó ly hôn giữa một vụ bê bối vào năm 2009. Veronica tuyên bố lý do rời bỏ Berlusconi vì ông “quan hệ với trẻ vị thành niên.”

[Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86]

Berlusconi bắt đầu công việc kinh doanh bất động sản với việc phát triển những khu nhà ở cho các nhân viên văn phòng trẻ tuổi ở vùng ngoại ô của Milan, nhằm tạo ra một khu vực sống sang trọng cho nhóm khách hàng có phong cách.

Nguồn gốc số tiền cho khoản đầu tư ban đầu của Berlusconi vẫn là điều gây nghi ngờ cho đến tận khi ông qua đời. Nhiều công tố viên đã cố gắng chứng minh số tiền đó là do mafia cung cấp, nhưng không thành công.

Dùng lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản, ông đã xây dựng một đế chế truyền thông và là người đầu tiên giới thiệu các bộ phim sitcom kiểu Mỹ với khán giả Italy thông qua các mạng truyền hình đầu tiên, bao gồm Telemilano (ra mắt vào năm 1974) và Canale 5 (ra mắt năm 1980).

Ông đã xây dựng Mediaset, đài truyền hình thương mại lớn nhất Italy hiện nay. Ông cũng tiếp tục đầu tư và thu những khoản lợi nhuận đáng kể từ bất động sản, hoạt động xuất bản, trung tâm thương mại và câu lạc bộ bóng đá AC Milan.

Cuộc đời và sự nghiệp đầy bê bối của cố Thủ tướng Italy Berlusconi ảnh 2Lãnh đạo đảng Forza Italia của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trong cuộc vận động tranh cử tại Milan, ngày 23/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nắm bắt được nỗi ám ảnh về thể thao của người Italy, Berlusconi đã thành lập đảng chính trị của riêng mình vào năm 1994 với tên gọi “Forza Italia” (Tiến lên Italy), theo tiếng hô hào của người hâm mộ Italy tại World Cup và các giải đấu quốc gia.

Ông đã ba lần giữ chức Thủ tướng Italy: từ tháng 5/1994 đến tháng 1/1995, từ tháng 6/2001 đến tháng 5/2006 và từ tháng 5/2008 đến tháng 11/2011.

Nhiệm kỳ của ông bị bao trùm bởi các cáo buộc gian lận thuế, bê bối tình dục cùng những lời xì xào về sự tham gia của mafia. Ông bị kết tội hối lộ, trốn thuế và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên - những bản án hầu hết đã bị bác bỏ sau quá trình phúc thẩm.

Berlusconi thường xuyên khẳng định mình đã làm được nhiều điều cho phụ nữ hơn bất kỳ ai khác ở Italy, bao gồm cả việc bổ nhiệm cựu người mẫu khỏa thân Perilli làm bộ trưởng phụ trách cơ hội bình đẳng trong chính phủ của ông.

Nhưng khi phần lớn thế giới đang nỗ lực trả lương công bằng và chống lại sự phân biệt giới tính, Italy dường như vẫn tụt ở phía sau trên khía cạnh này so với hầu hết các nước phát triển.

Cuộc đời và sự nghiệp đầy bê bối của cố Thủ tướng Italy Berlusconi ảnh 3Người dân mang ảnh cố Thủ tướng Silvio Berlusconi bên ngoài nhà thờ nơi tổ chức lễ quốc tang ở Rome, Italy, ngày 14/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Italy liên tục đạt điểm thấp trong báo cáo về giới do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố thường niên, với ít phụ nữ đảm nhiệm vị trí quản lý và ra quyết định hơn so với các nước châu Âu khác. Phúc lợi nghỉ thai sản ở Italy cũng rất thấp.

Berlusconi gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả các vấn đề về tim khiến ông phải thường xuyên vào bệnh viện và bị nhiều triệu chứng nghiêm trọng do COVID-19 trong giai đoạn đầu của đại dịch. Vào tháng 4/2023, ông này được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Tuy nhiên, ông vẫn là một nhân vật quyền lực cho đến cuối đời, thậm chí còn giành được một ghế trong Thượng viện Italy vào năm 2022.

Nhưng có vẻ như ông sẽ được nhớ đến nhiều nhất vì những vụ bê bối của mình, bao gồm cả khi ông gọi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là “đồ khốn” và công khai gọi nước da của Tổng thống Barack Obama là “rám nắng.”

Một số người yêu mến Berlusconi đã kêu gọi tổ chức tang lễ cấp nhà nước từ rất lâu trước khi ông qua đời. Kẻ thù đổ lỗi cho ông về tình trạng kinh tế suy sụp và pháp luật hỗn loạn.

Trong cuộc đời, nhiều người có thể nhìn nhận Berlusconi như một gã hề. Thực tế thì ông quá giàu có và quyền lực để bận tâm tới những kẻ coi thường mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục