Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Nhật-Trung trong gần 3 năm qua

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nỗ lực để xây dựng quan hệ giữa hai nước bền vững và mang tính xây dựng.
Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Nhật-Trung trong gần 3 năm qua ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AP)

Ngày 17/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2022 đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Theo hãng tin Kyodo, tại cuộc gặp, Thủ tướng Kishida đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nỗ lực để xây dựng quan hệ giữa hai nước bền vững và mang tính xây dựng.

Phát biểu trước cuộc gặp, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức và quan ngại, song đồng thời cũng cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

[Trung Quốc-Nhật Bản đề cao sự hợp tác trong quan hệ song phương]

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai nước có nhiều lợi ích chung cũng như tiềm năng hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước có thể xây dựng mối quan hệ "đáp ứng được những yêu cầu của thời đại mới."

Cuộc gặp này diễn ra trong vòng 36 phút. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc trong gần 3 năm qua.

Quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản đang gặp một số khó khăn, trong đó có những tranh chấp liên quan đến chuỗi đảo ở biển Hoa Đông. Tuy nhiên, hai bên vẫn mong muốn cải thiện quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục