Ngày 11/5, trời mát, mưa có chiều hướng giảm đi, chỉ có mưa rào nhẹ về đêm và mưa nhỏ vào buổi sáng ở một sốnơi.
Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ cũng vì vậy tăng khoảng 1-2 độ C, daođộng trong khoảng 27-28 độ C.
Dự báo nền nhiệt trong khu vực sẽ tiếp tục tăngtrong những ngày tới, và đến ngày 14/5, nhiệt độ vào ban ngày tại Hà Nội và một sốnơi thuộc Bắc Bộ có thể lên tới 36 độ C.
Khu vực Trung Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ trongkhu vực giảm khoảng 1-2 độ C so với ngày 10/5, có mưa rào và dông ở một số nơi,nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30-33 độ C.
Do nền nhiệt một số khu vực TrungBộ những ngày trước đó khá cao nên khi có không khí lạnh tác động tới đã tạo ranguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, tố, vòi rồng cần phảiđề phòng.
Còn ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, tiếp tục có nắng nóng, có mưa và giông ởmột vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ duy trì ở mức khá cao 33-35độ C, một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ nhiệt độ lên tới 36-37 độ C. Do nắngnóng kéo dài và lượng mưa ít đang làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn ở nhiềutỉnh thuộc khu vực nam Trung bộ và Nam Bộ.
Tình trạng xâm nhập mặn tại sông Đồng Nai được các cơ quanchuyên môn đánh giá là cao kỷ lục trong lịch sử. Ngư dân tại thành phố Biên Hòacòn đánh bắt được nhiều cá nước mặn và nước lợ mà trước đây chỉ có ở khu vực cửasông thuộc tỉnh Bà Rịa-Vùng tàu và huyện Nhơn Trạch.
Thời tiết khô hạn và nắng nóng cũng làm nhiều khu vực rừng ở NamBộ tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo cháy ở cấp nguy hiểm nhất (cấp5)./.