Cựu đại sứ Mỹ được bổ nhiệm làm cố vấn về Afghanistan

Việc bổ nhiệm Cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad làm cố vấn về các vấn đề Afghanistan là tín hiệu cho thấy chính quyền Mỹ nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình ở đây.
Cựu đại sứ Mỹ được bổ nhiệm làm cố vấn về Afghanistan ảnh 1Ông Zalmay Khalilzad. (Nguồn: kurdistan24.net)

Hãng Tolo News đưa tin, trên đường sang Pakistan để thảo luận về vai trò của Islamabad trong việc giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 4/9 cho biết cựu Đại sứ nước này tại Afghanistan Zalmay Khalilzad sẽ làm cố vấn về các vấn đề Afghanistan trong Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Pompeo nói: "Đại sứ Khalilzad sẽ tham gia cùng đội ngũ của Bộ Ngoại giao để hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực hòa giải."

[Tướng Mỹ: Afghanistan đứng trước cơ hội hòa bình "chưa từng có"]

Ông Pompeo cho biết thêm ông sẽ nhấn mạnh trong các cuộc gặp ở Islamabad rằng Pakistan cần phải giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Afghanistan - cuộc chiến dài nhất của Mỹ.

Việc bổ nhiệm ông Khalilzad là tín hiệu cho thấy chính quyền Mỹ nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình ở Afghanistan.

Ngoài kinh nghiệm cố vấn và làm việc cho bốn chính quyền của Mỹ cũng như kiến thức về các ngôn ngữ chính, văn hóa và chính trị của Afghanistan, ông còn là người dân tộc Pashtun ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục