Cựu giám đốc CIA thuê người hạ uy tín giáo sỹ Thổ Nhĩ Kỳ Gulen

Cựu giám đốc CIA James Woolsey khi là cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã đề xuất hợp đồng 10 triệu USD thuê người hạ uy tín giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen.
Cựu giám đốc CIA thuê người hạ uy tín giáo sỹ Thổ Nhĩ Kỳ Gulen ảnh 1 Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen tại Saylorsburg, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 18/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, theo 3 nguồn thạo tin, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) James Woolsey đã đề xuất một hợp đồng 10 triệu USD với 2 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp hạ uy tín giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người được cho là đứng sau âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016, khi ông Woolsey đang là cố vấn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Các nguồn tin cho biết, chỉ 8 ngày sau khi chính thức tham gia chiến dịch của Tổng thống Trump dưới cương vị là cố vấn về các vấn đề an ninh quốc gia, ông Woolsey vào ngày 20/9/2016 đã gặp doanh nhân Ekim Alptekin và Sezgin Baran Korkmaz tại New York.

[Thổ Nhĩ Kỳ ra đòn trả đũa hành động của cơ quan ngoại giao Mỹ]

Ông Woolsey cùng vợ là Nancye Miller đã đề xuất một chiến dịch vận động hành lang và quan hệ công chúng nhằm vào giáo sỹ Gulen sống tại bang Pennsylvania.

Trong một bản ghi nhớ bức thư điện tử hãng Reuters có được, ông Woolsey cùng vợ đã vạch ra một kế hoạch nhằm "tập trung sự chú ý vào vai trò của giáo sỹ trong âm mưu đảo chính", đồng thời khuyến khích một cuộc điều tra chính thức vào các hoạt động của giáo sỹ này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc giáo sỹ Gulen chủ mưu vụ đảo chính thất bại năm 2016 và mong muốn dẫn độ giáo sỹ về Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra xét xử.

Ông Gulen bác bỏ mọi vai trò trong cuộc đảo chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục