Cứu sống người đàn ông nhảy cầu tự tử do nợ "tín dụng đen"

Sau khi được cứu sống, anh N.Q.V chia sẻ nguyên nhân anh nhảy cầu tự tử là do vay nợ "tín dụng đen," mỗi ngày phải trả lãi hơn 2 triệu đồng, mất khả năng chi trả nên mới nghĩ tới ý định tự tử.

Chiều 13/7, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân cứu sống một người đàn ông nhảy cầu Đồng Nai tự tử.

Vào khoảng gần 12 giờ ngày 13/7 anh N.Q.V (35 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đi xe máy đến khu vực cầu Đồng Nai. Sau một hồi đứng trên cầu, anh N.Q.V bỏ lại xe máy rồi bất ngờ nhảy xuống sông với ý định tự tử.

Cùng thời điểm này, ông Lê Văn Dũng (64 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) đang ở dưới chân cầu phát hiện liền hô hoán, đồng thời lao ra cứu người.

[Phá băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” liên huyện ở Bình Phước]

Nghe tiếng hô hoán, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đang làm nhiệm vụ trên sông Đồng Nai do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Bảo làm tổ trưởng liền phối hợp ứng cứu, đưa anh N.Q.V vào bờ an toàn.

Sau khi được đưa vào bờ, anh N.Q.V được lực lượng chức năng động viên, trấn an tinh thần. Anh N.Q.V cho biết, nguyên nhân anh nhảy cầu tự tử là do vay nợ "tín dụng đen," mỗi ngày phải trả hơn 2 triệu đồng, hiện tại anh đã mất khả năng chi trả nên mới nghĩ tới ý định tự tử.

Trước đó, ông Lê Văn Dũng cũng là người đã phát hiện, phối hợp lực lượng chức năng cứu sống 2 người khác nhảy cầu Đồng Nai với ý định tự tử vào ngày 19/6 và 10/7 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục