Cựu thủ tướng Italy Berlusconi bị cấm xuất ngoại

Ông Berlusconi đã bị Tòa án Milan cấm xuất ngoại sau khi luật sư  yêu cầu Tòa cho phép ông đại diện đảng Forza Italy tham dự một cuộc họp của Đảng Nhân dân châu Âu.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đã bị Tòa án Milan cấm xuất ngoại sau khi luật sư của ông yêu cầu Tòa cho phép ông đại diện đảng Forza Italy tham dự một cuộc họp của Đảng Nhân dân châu Âu (PPE), đảng trung và trung-hữu thuộc Quốc hội châu Âu mà Forza Italy là thành viên.

Dự kiến, cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tại Bỉ.

Trong một thông cáo gửi báo chí hôm 18-12, Tòa án Milan, nơi đã kết án ông Berlusconi bốn năm tù vì tội gian lận thuế trong các hoạt động kinh doanh ở tập đoàn Mediaset, đã khẳng định lệnh cấm này có hiệu lực sau khi cựu Thủ tướng Italy bị Tòa án tối cao nước này y án vào tháng Mười.

Cuối tháng 11, ông đã bị bỏ phiếu truất phế khỏi Thượng viện, do đó mất quyền miễn truy tố cũng như không có quyền tham gia tranh cử trong vòng sáu năm.

Tuy nhiên, các luật sư của Berlusconi cho rằng bản án này không cấm ông Berlusconi xuất ngoại.

Trên Facebook cá nhân của mình, ông Berlusconi tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong các cuộc tổng tuyển cử sắp tới, nhưng vẫn giữ quyền lãnh đạo đảng Forza Italy và không từ bỏ "những cuộc đấu tranh chính trị."

Đồng thời, ông lên án việc cấm ông ra nước ngoài là "sự suy thoái của nền dân chủ."

Ngay sau tuyên bố này của Berlusconi, cổ phiếu của hầu hết các tập đoàn lớn mà gia đình ông sở hữu đều mất giá trên thị trường chứng khoán.

Ông Berlusconi tuyên bố việc kết án ông về gian lận thuế là kết quả của một chiến dịch bức hại ông từ những quan tòa cánh tả.

Án tù bốn năm cho những sai phạm tài chính của Berlusconi ở công ty Mediaset sau đó đã được giảm xuống một năm do áp dụng luật ân xá cho người già. Berlusconi đề nghị ông sẵn sàng lao động công ích trong vòng một năm thay vì ngồi tù.

Hiện tại, cựu Thủ tướng Berlusconi còn đang vướng tới hai vụ án khác và nếu không biện hộ được, ông có khả năng sẽ nhận những án tù liên quan đến việc ông quan hệ với gái mại dâm vị thành niên và hối lộ một thượng nghị sỹ đối lập để nhận được hỗ trợ của ông này trong việc làm đổ chính phủ của Thủ tướng Prodi vào năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục