Cựu Thủ tướng Pháp có thể bị 18 tháng tù treo

Vụ xét xử Clearstream đang đi đến hồi kết với đề nghị 18 tháng tù treo, 45.000 euro tiền phạt dành cho cựu Thủ tướng Pháp Villepin.

Sau một tháng làm việc căng thẳng, phiên tòa xét xử vụ Clearstream đang đi đếnhồi kết với đề nghị 18 tháng tù treo và 45.000 euro tiền phạt dành cho cựu Thủtướng Pháp Dominique de Villepin, 55 tuổi.

Trong bản cáo trạng công bố tối 20/10 tại Tòa án hình sự Paris, công tố viênCộng hòa Jean-Claude Marin đã đề nghị mức án này đối với ông de Villepin với cáobuộc ông Villepin đã chuyển cho ngành tư pháp một bản danh sách sai lệch liênquan đến các chủ tài khoản tại ngân hàng Clearstream của Luxemburg.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Villepin cũng bị cáo buộc "đồng lõa tố cáo sai" đươngkim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, thông qua sự im lặng và thụ động của mìnhtrong âm mưu này.

Công tố viên Jean-Claude Marin cũng đã đề nghị mức án 3 năm tù, trong đó có 18tháng tù treo và 45.000 euro tiền phạt đối với cựu Giám đốc điều hành Tập đoànhàng không vũ trụ châu Âu (EADS) Jean-Louis Gergorin với cáo buộc là chủ mưutrong vụ tạo ra các tập hồ sơ sai lệch có liên quan đến Clearstream.

Một bản án 2 năm tù, trong đó có 6 tháng treo, cũng được đề nghị dành cho ImadLahoud, bị buộc tội giả mạo tài liệu, và cuối cùng là 4 tháng án treo đối vớinhân viên kiểm toán Florian Bourges, người phụ trách hồ sơ này.

Vụ kiện Clearstream kéo dài từ hơn 3 năm nay và được coi là vụ án chính trị ở cơquan quyền lực cao nhất nước Pháp, trong đó chủ yếu có sự đối đầu giữa hai nhânvật chính là ông Nicolas Sarkozy, nguyên cáo, và bị cáo là ông Dominique deVillepin.

Phiên tòa được tiến hành nhằm xác định vai trò của ông Villepin trong vụ một tàiliệu giả gửi đến cơ quan luật pháp của Pháp vào đầu năm 2004, tố cáo nhiều nhânvật chính trị và doanh nhân có tên tuổi của Pháp và nước ngoài, trong đó có ôngSarkozy, tham gia hợp đồng ăn chia hoa hồng bất hợp pháp trong một vụ bán tàuchiến Pháp cho Đài Loan năm 1991 và hưởng lợi thông qua các tài khoản bí mật tạiNgân hàng Clearstream của Luxemburg.

Ở thời điểm tài liệu được tung ra, ông Sarkozy đang giữ chức bộ trưởng tàichính, còn ông de Villepin đang ở cương vị bộ trưởng nội vụ và cả hai ông đềuđang cạnh tranh quyết liệt để giành quyền ứng cử làm người kế nhiệm Tổng thốngPháp Jacques Chirac.

Cho đến nay, ông Villepin vẫn chỉ thừa nhận ở thời điểm đó, với vai trò bộtrưởng nội vụ, ông đã ra lệnh tiến hành điều tra vụ Clearstream, nhưng phủ nhậnviệc dính líu tới những âm mưu lập ra tài liệu giả nói trên.

Từ ngày 21/10 bắt đầu phần biện hộ của các luật sư bảo vệ cho các bị cáo. Phiêntoà kết thúc vào ngày 23/10, song đến đầu năm 2010 mới ra phán quyết cuốicùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục