Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị kết tội "lạm dụng tình dục" bà Carroll

Sau gần 3 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn kết luận cựu Tổng thống Mỹ Trump có hành vi lạm dụng tình dục nữ nhà văn Jean Carroll và ông cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi "phỉ báng" bà Carroll.
Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị kết tội "lạm dụng tình dục" bà Carroll ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Washington, DC, Mỹ, ngày 26/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, một bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố New York đã kết tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói dối và phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục và cưỡng bức nhà văn nữ Elizabeth Jean Carroll trong phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang trong thập niên 1990.

Bồi thẩm đoàn cũng kết tội cựu Tổng thống Trump phỉ báng khi ông cáo buộc bà Carroll đã bịa chuyện, đồng thời yêu cầu ông Trump phải bồi thường thiệt hại cho bà Carroll 5 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bồi thẩm đoàn có 9 thành viên, gồm 6 nam và 3 nữ, bắt đầu công việc luận tội lúc 11h50 sáng 9/5 theo giờ miền Đông.

[Ông Trump bị truy tố vì cáo buộc chi tiền bịt miệng nữ diễn viên]

Sau gần 3 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn kết luận bà Carroll, 79 tuổi, không chứng minh được việc ông Trump, 76 tuổi, đã cưỡng bức mình, nhưng xác định cựu Tổng thống Mỹ có hành vi lạm dụng tình dục.

Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng kết luận cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi "phỉ báng" khi ông đăng trên mạng xã hội Truth Social do ông sáng lập rằng bà Carroll là kẻ lừa đảo và vụ kiện là "âm mưu bịa đặt và dối trá."

Ngay sau khi phán quyết được công bố, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định này của bồi thẩm đoàn trên mạng Truth Social./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục