Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn.

Cầu Rồng lung linh về đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Cầu Rồng lung linh về đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ thống dữ liệu và sản phẩm truyền thông số đồng bộ, kết nối với nền tảng Vietnam.vn; đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến ưu tiên trên bản đồ du lịch và đầu tư quốc tế.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng gắn với thương hiệu quốc gia Việt Nam, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành.

Cũng theo kế hoạch, 100% sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng lồng ghép nội dung quảng bá hình ảnh vào các hoạt động đối ngoại và thông tin cơ sở.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia, đồng thời xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đẳng cấp châu Á.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc triển khai Chiến lược nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và hội nhập quốc tế của thành phố.

Qua đó, góp phần nâng cao mức độ nhận diện, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh Việt Nam hòa bình, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời quảng bá Đà Nẵng là thành phố biển đáng sống, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, logistics và công nghệ cao của khu vực.

Kế hoạch cũng hướng tới thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín của thành phố trên trường quốc tế, đồng thời chủ động bảo vệ hình ảnh quốc gia và thành phố, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đà Nẵng sẽ đổi mới tư duy truyền thông theo hướng chiến lược, đa chiều, lấy công chúng quốc tế làm trung tâm; xây dựng hệ thống thông điệp thống nhất với định vị "Thành phố di sản - sáng tạo - giàu bản sắc, trung tâm kết nối du lịch, văn hóa, kinh tế biển và điểm đến đáng sống của châu Á", đồng thời điều chỉnh linh hoạt theo từng thị trường trọng điểm như châu Âu, Đông Bắc Á, ASEAN và Mỹ.

Thành phố cũng xác định bốn trụ cột hình ảnh chủ đạo gồm: Di sản văn hóa; du lịch biển xanh - sinh thái bền vững; đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số; kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm đặc trưng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ phát triển hệ sinh thái truyền thông số toàn diện, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông và xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh trong quá trình triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

TTXVN dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Điểm cầu TTXVN dự theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất. (Nguồn: TTXVN)

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 6 phút để "tiếp nước." (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cuộc chiến không tiếng súng

Với khoảng 6 phút nghỉ tiếp nước giữa các hiệp của một trận đấu tại World Cup 2026, số tiền quảng cáo thu được tương đương từ 2,5 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận.

Các đại biểu và Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao - Du lịch trong khoảnh khắc Khai mạc sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Công nghệ hội tụ TELEFILM & ICTCOMM 2026 mở lối hợp tác sáng tạo toàn cầu

Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến bức tranh toàn diện về các xu hướng công nghệ mới nhất: Trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, an ninh mạng, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp doanh nghiệp thông minh. Sự kiện nhận được sự đồng hành chiến lược từ những thương hiệu công nghệ lớn như Vietnamobile, ZOHO Corporation, Datadog và ManageEngine - mỗi đơn vị đều mang đến những giải pháp đột phá phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.