Đà Nẵng mong muốn thành phố Daegue chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị

Trong năm 2020, Daegu dự kiến sẽ đưa khoảng 20 thanh, thiếu niên Đà Nẵng sang tham quan, học tập, sinh hoạt cùng các thanh, thiếu niên tại Daegu để xây dựng tình cảm gắn bó trong tương lai.
Đà Nẵng mong muốn thành phố Daegue chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ mong muốn thành phố Daegu sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị gồm môi trường, giao thông, an ninh trật tự cho thành phố Đà Nẵng.

Sáng 11/10 tại buổi tiếp Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young Jin nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cảm ơn lãnh đạo thành phố Daegu đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện các dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa hai thành phố rất quan trọng. đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với thế mạnh của hai thành phố như y tế, văn hóa, giáo dục…

Tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu tổng quan sự phát triển của thành phố đến Thị trưởng Kwon Young Jin.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, định hướng phát triển của Đà Nẵng trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, du lịch, định hướng phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young Jin đánh giá cao sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Thị trưởng Kwon Young Jin cho biết, người dân thành phố Daegu rất yêu thích và dành tình cảm đặc biệt cho Đà Nẵng. Số chuyến bay từ thành phố Daegu đến Đà Nẵng đến nay đã tăng thêm 5 chuyến.

[Xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến mang tầm thế giới]

Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young Jin bày tỏ mong muốn hai thành phố sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì, phát triển mối quan hệ. Đồng thời, Thị trưởng Kwon Young Jin hy vọng thành phố Đà Nẵng sẽ cùng thành phố Daegu tạo môi trường, điều kiện cho thế hệ trẻ của hai thành phố gặp nhau, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã trao bằng khen cho Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young Jin vì đã góp công lớn trong việc phát triển mối quan hệ của hai thành phố.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đã trao bằng khen cho cô giáo Park Mi Young, giáo viên dạy tiếng Hàn cho cán bộ Việt Nam trong chương trình trao đổi cán bộ giữa hai thành phố.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung đã tiếp đoàn Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu do bà Bae Ji Sook, Chủ tịch Hội đồng thành phố dẫn đầu.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung cảm ơn những hỗ trợ tích cực của Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Bae Ji Sook trong sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian qua.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và Đà Nẵng -Daegu nói riêng, thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với thành phố Daegu. Thành phố Đà Nẵng luôn cố gắng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Daegu lên một tầm cao mới, mang lại quyền lợi cho doanh nghiệp và người dân hai địa phương.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Bae Ji Sook cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ hai bên sẽ ngày càng khăng khít, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu Bae Ji Sook tặng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung tác phẩm giới thiệu tổng quan về các lĩnh vực phát triển của thành phố Daegu.

Đà Nẵng mong muốn thành phố Daegue chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (bên phải) trao Bằng khen cho Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-Jin. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng bắt đầu mối quan hệ với thành phố Daegu từ năm 2003. Tháng 4/2004, Thị trưởng thành phố Daegu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký kết bản thỏa thuận chính thức thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố.

Từ đó đến nay, hai bên đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi đoàn cấp thành phố; giao lưu văn hóa, thể thao; trao đổi cán bộ, giao lưu sinh viên; viện trợ-từ thiện.

Tháng 8/2018, hai bên ký kết thỏa thuận tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và Daegu.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác Daegu-Đà Nẵng, sáng 11/10, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, thành phố Daegu phối hợp tổ chức chương trình Hội thảo giới thiệu Du lịch Daegu tại Đà Nẵng.

Tham dự có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, ông Kwon Youngjin - Thị trưởng thành phố Daegu, bà Bae Ji Sook - Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu, ông Kim Hoseop - Tổng Giám đốc Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Buổi hội thảo đã tập trung giới thiệu nhiều nội dung du lịch khác nhau như các điểm tham quan, ẩm thực, trải nghiệm và mua sắm ở Daegu - Gyeongbuk, và các tour du lịch theo mùa vào mùa xuân, hè, thu và đông.

Đặc biệt, để kỷ niệm 15 năm thành phố hữu nghị Daegu-Dangang và Đêm du lịch Daegu, chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ của Đoàn nghệ thuật Daegu với các tiết mục truyền thống như nhạc độc tấu Daegeum, múa Janggu, Samulnori và tiết mục của Đoàn nghệ thuật Đà Nẵng.

Theo ông Kwon Youngjin - Thị trưởng thành phố Daegu, Daegu là thành phố lớn thứ 3 của Hàn Quốc, chứa đựng nét văn hóa truyền thống cùng nét văn hóa hiện đại, mỗi mùa xuân hạ thu đông trong năm đều mang vẻ đẹp rất riêng.

Ngoài ra, Daegu còn có nhiều lễ hội trong năm như lễ hội Chimaek, nhiều khu du lịch về ẩm thực, thời trang-làm đẹp, mua sắm....

Đây cũng là thành phố có hệ thống giao thông thuận tiện và an toàn, rất phù hợp để du lịch cùng gia đình, người yêu hay bạn bè.

Ngoài ra, Gyeongbuk, tỉnh liền kề với Daegu, là nơi mang đậm dấu ấn Hàn Quốc với rất nhiều Di sản thế giới ở Gyeongju, Andong cùng đảo Ullung giàu tài nguyên du lịch.

Ông Kwon Youngjin hy vọng trong năm 2020 - năm du lịch Daegu-Gyeongbuk, sẽ có càng nhiều du khách Đà Nẵng lựa chọn Daegu-Gyeongbuk làm điểm đến cho chuyến du lịch của mình.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết, những năm gần đây, Hàn Quốc là thị trường dẫn đầu trong thị phần khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng.

Đường bay trực tiếp Đà Nẵng-Daegu của các hãng hàng không Jeju Air, TWay Air, Viejet Air, Air Busan... đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai thành phố.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng đạt gần 1,3 triệu lượt. Xác định Hàn Quốc là thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thị trường, tham gia các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, đón các đoàn famtrip MICE Hàn Quốc .

“Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ trong việc quảng bá điểm đến Đà Nẵng, Hàn Quốc; tăng cường kết nối hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hai thành phố cùng phát triển; cung ứng những dịch vụ tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của du khách,” Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Năm 2018, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc đạt khoảng 460 nghìn người, tăng 39% so với 2017; khách du lịch Hàn Quốc đến với Việt Nam trong năm 2018 đã đạt tới con số 3.4 triệu người, tăng trưởng tới 42% so với năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục