Đà Nẵng: Nước biển đổi màu, bốc mùi hôi tanh do nước thải

Tại khu vực bờ biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nước biển đoạn cống xả Lê Độ bị đổi màu, sủi bọt, bốc mùi hôi tanh khiến người dân trong khu vực rất lo ngại.

Người dân Đà Nẵng đang rất lo lắng, băn khoăn về hiện tượng nước biển bị đổi màu, sủi bọt, bốc mùi hôi tanh do nước thải tại các cửa xả chảy tràn ra các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trước tình trạng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phun chế phẩm xử lý và lấy mẫu nước để kiểm nghiệm, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong các ngày 24/2 và 25/2, tại khu vực bờ biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành nước biển đoạn cống xả Lê Độ bị đổi màu, sủi bọt khiến người dân trong khu vực rất lo ngại.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước biển để phân tích và sớm công bố kết quả.

[Đà Nẵng thông tin về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố]

Trước đó, từ 17 đến 19/2, một số người dân phát hiện đoạn gần cửa sông Phú Lộc và cửa xả Lê Độ nước biển đã bị đổi màu, sủi bọt và có váng.

Nhận được thông tin, Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu nước biển ven bờ tại 3 vị trí trong vòng 4km ở các đoạn gần cửa sông Phú Lộc, đoạn giao giữa đường Nguyễn Tất Thành-Hà Huy Tập, đoạn gần cửa xả Lê Độ để phân tích.

Theo kết quả kiểm tra về nước biển ven bờ dọc đường Nguyễn Tất Thành, chất lượng nước biển ven bờ có thông số nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10-MT: 2015/ BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển quy định đối vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Về nước thải tràn tại cửa xả Lê Độ, qua theo dõi từ ngày 14-19/2 vẫn còn tình trạng nước thải chảy tràn từ hệ thống thu gom ra biển qua cửa xả và dự kiến nước thải sẽ tiếp tục tràn ra biển trong thời gian tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trực thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời. Về lâu dài Sở đề xuất thành phố đầu tư Tuyến ống thu gom nước thải trên đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết tình trạng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.