Đài Loan đẩy mạnh sản xuất và sử dụng xe điện

Đài Loan tiết lộ một kế hoạch trị giá hàng trăm triệu USD nhằm đẩy mạnh sản xuất nội địa và sử dụng xe điện trong vòng 6 năm tới.
Các quan chức chính quyền Đài Loan cho biết ngày 15/4, Đài Loan đã tiết lộ một kế hoạch trị giá hàng trăm triệu USD nhằm đẩy mạnh việc sản xuất nội địa và sử dụng xe điện trong vòng sáu năm tới.

Kế hoạch trị giá 9,1 tỷ đôla Đài Loan (290 triệu USD) trên bao gồm việc trợ giá cho các công ty sản xuất ôtô của Đài Loan và các đối tác để thúc đẩy sản xuất và xây dựng các trạm sạc điện trên toàn hòn đảo này.

Theo kế hoạch đầy tham vọng được thông qua ngày 15/4 trên, dự báo đến năm 2016 sản lượng xe điện ở Đài Loan sẽ tăng lên 60.000 chiếc/năm.

Ngoài ra, kế hoạch này còn liên quan tới việc trợ giá cho các nhà sản xuất ôtô và linh kiện nội địa trong nhiều dự án nghiên cứu và phát triển.

Không chỉ dừng lại ở đó, kế hoạch này dự kiến sẽ tạo ra 24.000 việc làm./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục