Đài Loan tập trung phát triển xe điện thông minh

Đài Loan thông qua kế hoạch phát triển chế tạo xe điện thông minh trong vòng bảy năm tới,dự kiến xuất xưởng 60.000 xe điện mỗi năm.
Đài Loan (Trung Quốc) vừa thông qua kế hoạch tập trung phát triển chế tạo xe điện thông minh trong vòng bảy năm tới, với hy vọng sẽ cho xuất xưởng được 60.000 xe điện mỗi năm, bắt đầu từ năm 2016.

Chương trình này cũng hướng đến việc Đài Loan sẽ sản xuất được 1,2 triệu xe vào năm 2030, trong đó có 1 triệu chiếc dành cho xuất khẩu.

Nếu kế hoạch này được thực thi, Đài Loan sẽ đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu xe điện.

Từ năm 2014, chính quyền Đài Loan sẽ ban hành những chính sách khuyến khích người dân của hòn đảo này sử dụng xe điện.

Trước mắt, theo kế hoạch sẽ có 160.000 xe máy điện được tung ra thị trường Đài Loan vào năm 2012 và chính quyền sẽ hỗ trợ 50% thuế cho người mua mặt hàng này.

Giai đoạn phát triển xe điện thông minh sẽ từ 2010-2013, với việc sản xuất 3.000 chiếc ôtô điện thông minh. Người mua mặt hàng này được hỗ trợ 30% thuế.

Trong giai đoạn hai (từ năm 2013-2016) là giai đoạn phát triển, lượng xe ôtô điện được đưa ra thị trường là 60.000 chiếc, trong đó có 15.000 chiếc được xuất khẩu.

Nếu đạt được mục tiêu này, ngay từ năm 2016, Đài Loan sẽ đứng thứ 10 thế giới về sản xuất xe điện.

Đến năm 2017, lượng xe điện sản xuất ra tại Đài Loan là 200.000 chiếc/năm, và số xe xuất khẩu sẽ đạt mức 1 triệu chiếc./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục