Đại sứ quán Israel trao 1 tấn gạo hỗ trợ cây ATM gạo tại Hà Nội

Đây là hoạt động hỗ trợ gạo đầu tiên của một cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Cây 'ATM gạo' ở Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: An Thành Đạt/TTXVN)
Cây 'ATM gạo' ở Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: An Thành Đạt/TTXVN)

Để góp phần cùng cộng đồng người Việt Nam khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây, tại cây Trung tâm Văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar đã cùng chính quyền địa phương phân phát gạo cho bà con nhân dân.

Đây là hoạt động hỗ trợ gạo đầu tiên của một cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc làm này tái khẳng định cam kết trong nhiều năm qua từ phía Israel là giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn ở Việt Nam thông qua các dự án chính thức và thiện nguyện. Qua đó, quan hệ tương trợ tốt đẹp giữa Israel và Việt Nam tiếp tục được củng cố và nâng cao ở nhiều cấp độ khác nhau, thông qua kết nối trực tiếp với người dân.

[“ATM gạo nghĩa tình” về với buôn đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk]

Đại sứ Nadav Eshcar cho biết hoạt động ủng hộ gạo là cơ hội để Israel đóng góp cho cộng đồng Việt Nam. Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam đã tạo điều kiện cho các nhân viên Đại sứ quán và gia đình ông được sống trong môi trường an toàn tại Hà Nội.

Cho rằng Việt Nam là một ví dụ tốt đẹp trong chiến dịch ứng phó với COVID-19, Đại sứ Nadav Escar nhận định phản ứng của Chính phủ Việt Nam là rất nhanh chóng, kịp thời; người dân đồng lòng chung sức cùng Chính phủ chiến đấu với đại dịch.

Nhờ đó, đến nay, so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, số ca mắc COVID-19 của Việt Nam không nhiều, chưa có ca tử vong.

Việt Nam cần chia sẻ bài học kinh nghiệm chống dịch với quốc tế để cùng nhau đoàn kết chống lại đại dịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục