Đại sứ quán Việt Nam tại các nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Nam Phi, Anh và Lào đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả nghiêm trọng của mưa lũ.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bảo miền Trung. (Ảnh: Đình Thư/Vietnam+)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bảo miền Trung. (Ảnh: Đình Thư/Vietnam+)
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 1Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bảo miền Trung. (Ảnh: Đình Thư/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trước những hậu quả nghiêm trọng của lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung, ngày 23/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả nghiêm trọng của lũ lụt.

Tham dự buổi lễ có toàn thể nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện cùng đông đảo bà con cộng đồng đang sinh sống, làm việc tại địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi thông báo những ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 6, số 7 vừa qua tại các tỉnh miền Trung, bày tỏ xúc động trước những mất mát to lớn về người và của của đồng bào miền Trung, cũng như trước sự hy sinh quên mình của các cán bộ chiến sỹ quân đội trong quá trình ứng cứu, giúp đỡ bà con.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi nhấn mạnh hơn bao giờ hết, người dân các tỉnh miền Trung đang cần tới sự giúp đỡ từ mọi miền của Tổ quốc cũng như từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng đang sinh sống tại Nam Phi.

Tại buổi lễ, mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện khác đã thực hiện quyên góp, ủng hộ tối thiểu một ngày lương để góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã thông báo các hình thức và địa chỉ tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại Quỹ Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các địa phương, hoặc bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản tiền Việt Nam và tài khoản ngoại tệ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc thông qua Đại sứ quán.

Theo Đại sứ Hoàng Văn Lợi, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ do Hội người Việt Nam phát động sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới với mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng.

Chiều 23/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tổ chức lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh, cộng đồng người Việt Nam tại Anh cũng như bạn bè Anh ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại lớn do thiên tai.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 2Nhà một số hộ dân tại Quảng Bình bị sóng lũ đánh tan hoang. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An bày tỏ xúc động trước những mất mát to lớn của đồng bào miền Trung cả về người và của.

Để nối tiếp truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Đại sứ Trần Ngọc An kêu gọi mọi người cùng đóng góp ủng hộ để đồng bào miền Trung sớm khắc phục được các hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng như các cơ quan đại diện khác đã thực hiện ủng hộ tối thiểu một ngày lương.

Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, Hội hữu nghị Vietnam-UK Network cũng đã có những đóng góp ủng hộ. Tổng số tiền quyên góp được tại buổi lễ là hơn 5.000 bảng.

Tham dự và phát biểu trực tuyến tại buổi quyên góp, ông Warwick Morris, Chủ tịch Hội hữu nghị Vietnam-UK Network, cho rằng dù thường xuyên xảy ra, nhưng tình hình lũ lụt năm nay tại khu vực miền Trung của Việt Nam đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và nhiều gia đình bị mất nhà cửa.

Với tinh thần tương trợ lẫn nhau, như việc Việt Nam đã gửi khẩu trang cho nhân dân Anh phòng chống dịch Covid-19, Hội hữu nghị Vietnam-UK Network cũng muốn đóng góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền Trung Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục có các hoạt động kêu gọi trong Hội người Việt Nam tại Anh, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh, Hội người Việt chơi golf tại Anh cũng như toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Anh chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung và sớm chuyển các đóng góp đó về trong nước để giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

[Cả nước chung tay giúp đỡ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ]

Tối cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, chùa Phật Tích và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức Lễ cầu siêu cho các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tử nạn do thiên tai, lũ lụt miền Trung; đồng thời tiếp tục tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Việt Nam và Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 3Rất đông Phật tử và đại diện cộng đồng người Việt tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng của lũ lụt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane; cùng đông đảo các phật tử và bà con Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào.Về phía Lào, có Hòa thượng Bounma Simaphom, Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào cùng nhiều chư tăng Lào đã tham dự lễ cầu siêu và tham gia ủng hộ tiền cho người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết tình hình lũ lụt năm nay tại Việt Nam hết sức nghiêm trọng và đến nay có thể vẫn chưa dừng lại, gây thiệt hại vô cùng to lớn về cả người và của tại 5 tỉnh miền Trung.

Không chỉ người dân Việt Nam, trong những ngày qua, người dân Lào tại 8 huyện của tỉnh Savannakhet, Trung Lào cũng đang phải chịu nhiều thiệt hại về tài sản do mức lũ kỷ lục chưa từng thấy trong 42 năm qua.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã gửi lời cảm ơn Chùa Phật Tích Lào cùng cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào trong những ngày qua đã tích cực tham gia phong trào ủng hộ đồng bào Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; nhấn mạnh điều này thể hiện tinh thần chia ngọt sẻ bùi, lá lành đùm lá rách, một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 4Đại sứ Việt nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Phu nhân tham gia quyên góp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chân thành cảm ơn Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo Hội Phật Giáo Lào cùng các chư tôn đã đến dự lễ cầu siêu, thắp sáng lên tình cảm hữu nghị dạt dào và tình cảm sâu sắc của phật tử Lào anh em dành cho Việt Nam…

Thượng tọa Thích Minh Quang mong bà con phật tử của nhà chùa và cộng đồng người Việt tại Lào đoàn kết chung lòng với nhân dân trong nước và hướng tâm về Việt Nam; cùng chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, dưới sự hướng dẫn của các Chư Tôn Thiền Đức Lào-Việt Nam, các phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane đã cùng cầu nguyện cho các vong linh, chiến sỹ, cán bộ và đồng bào thiệt mạng được siêu sinh; đồng thời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát khỏi trận lũ lụt lịch sử và những cơn bão sắp tới sẽ giảm cường độ để người dân Việt Nam không phải chịu thêm nhiều mất mát, đau thương.

Kết thúc buổi lễ, tăng ni phật tử chùa Phật Tích Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã gửi Đại sứ Nguyễn Bá Hùng số tiền 100 triệu kip (khoảng hơn 250 triệu đồng) để chuyển về Việt Nam giúp đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả của lũ lụt và ổn định đời sống.

Kể từ khi phát động từ ngày 17/10 vừa qua, đến nay chùa Phật Tích Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã quyên góp được khoảng 200 triệu kíp, ngoài 100 triệu kip gửi về Việt Nam, số tiền còn lại sẽ được chuyển tới cho người dân miền Trung Lào cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục