Ông Ina nhấn mạnh, mẫu xe cỡ nhỏ này có mức tiết kiệm nhiên liệu không thua kémgì các xe hybrid và rằng “cơ đồ của Daihatsu gần như phụ thuộc vào mẫu xe này.”
Trước đó, Daihatsu tuyên bố sẽ giới thiệu sản phẩm mới này vào cuối năm nay. Mẫuxe trên được phát triển trên khung gầm e:S, được Daihatsu trình làng tại triểnlãm ôtô Tokyo năm 2009. Xe này có thể đi được quãng đường 30km mà chỉ mất mộtlít xăng.
Về các hoạt động ở nước ngoài, Chủ tịch hãng cho hay, công suất sản xuất hàngnăm của Daihatsu ở Indonesia sẽ nâng lên 300.000 chiếc vào khoảng tháng Năm tớiso với mức 280.000 chiếc như hiện nay do nhu cầu mua xe có thể tăng mạnh nhờ sựtăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
Mặc dù vẫn coi các nền kinh tế đang nổi như Brazil và Nam Phi là những thịtrường đầy hứa hẹn, song Daihatsu sẽ tập trung nỗ lực tiếp thị ở Indonesia vàMalaysia do hãng đã có những kế hoạch ở đây.
Ngoài ra, ông Ina cho hay Daihatsu còn chần chừ tham gia thị trường xe điện dochi phí pin cho xe điện quá cao và các vấn đề liên quan tới tuổi thọ của pin./.