Đắk Lắk: Huy động lực lượng tìm kiếm hai thiếu niên bị sóng cuốn khi đi tắm biển

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài, hơn 50 người thuộc lực lượng Biên phòng, dân quân và người dân đang triển khai dọc bờ biển, khu vực tàu thuyền neo đậu để tìm kiếm hai thiếu niên mất tích.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Xuân Đài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đến 19 giờ 30 phút ngày 24/10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai thiếu niên tắm biển bị sóng cuốn mất tích tại khu vực phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) vào chiều cùng ngày.

Theo Trung tá Dương Đức Tứ Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài, hơn 50 người thuộc lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của người dân đang triển khai dọc bờ biển, khu vực tàu thuyền neo đậu để tìm kiếm hai thiếu niên mất tích. Hiện tại, vùng biển này có sóng to, gió mạnh nên các lực lượng không thể ra xa bờ để tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào khoảng 17 giờ ngày 24/10, các em: N.H.D (sinh năm 2006), V.T.K (sinh năm 2006), N.H.T (sinh năm 2008), N.H.Đ (sinh năm 2008), V.N.T (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, đến tắm biển tại khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài. Trong lúc tắm biển, hai em N.H.T và N.H.Đ bị sóng lớn cuốn ra xa mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã cử lực lượng phối hợp với lực lượng Công an và dân quân địa phương cùng người dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Những ngày qua, khu vực vịnh Xuân Đài có biển động, sóng lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Hải Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thọ cho biết, hai em N.H.T và N.H.Đ đã nghỉ học. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân đến phối hợp cùng phường Xuân Đài để tìm kiếm các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.