Đắk Nông: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 4 cháu nhỏ tử vong do đuối nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, đồng thời lưu ý chính quyền các cấp, các gia đình tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn, bảo vệ trẻ em.
Đắk Nông: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 4 cháu nhỏ tử vong do đuối nước ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị đuối nước tử vong ngày 25/2. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ngày 27/2, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cùng đại diện một số sở, ngành đã tới thăm hỏi, động viên gia đình 4 cháu nhỏ tử vong do đuối nước tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Tại các gia đình tới thăm, ông Lê Trọng Yên gửi lời chia sẻ, động viên tới thân nhân các nạn nhân và mong muốn bố mẹ các cháu sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý, sức khỏe.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các ngành liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, đồng thời lưu ý chính quyền các cấp, các gia đình tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn, bảo vệ trẻ em.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, ông Lê Trọng Yên đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong.

[Đắk Nông: Tai nạn đuối nước thương tâm làm 4 cháu nhỏ tử vong]

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa, vào tối 25/2, sau khi đi làm về, gia đình anh Hoàng Văn Thân và anh Lương Văn Minh (cùng ở thôn Nam Định, xã Đắk Gằn) phát hiện các con không có ở nhà nên tổ chức đi tìm.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 4 cháu nhỏ dưới một hồ chứa nước gần nhà các nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: H. T. Y. N; L. T. N. H (cùng 6 tuổi) và H. Y. M; L. G. K (cùng 4 tuổi).

Ngay sau sự việc, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil, xã Đắk Gằn cùng các phòng, ban của huyện Đắk Mil đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục