Đắm tàu, rơi trực thăng ở Madagascar làm ít nhất 21 người thiệt mạng

Một con tàu bị đắm ngoài khơi bờ biển Madagascar ngày 20/12 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và khoảng 60 người mất tích. Trong khi đó, một trực thăng đã bị rơi trong quá trình tìm kiếm con tàu này.
Đắm tàu, rơi trực thăng ở Madagascar làm ít nhất 21 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Các quan chức phụ trách hàng hải của Madagascar cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người khác mất tích sau khi một chiếc tàu bị đắm ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc nước này ngày 20/12.

Theo người đứng đầu Cơ quan phụ trách hàng hải và cảng sông của Madagascar, Jean Edmond Randrianantenaina, chiếc tàu gặp nạn nói trên chở 130 hành khách, trong đó 45 người đã được cứu, trong khi hoạt động tìm kiếm những người mất tích đang tiếp tục được tiến hành với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên địa phương.

Quan chức trên cũng cho biết tàu này vốn là tàu chở hàng và đã chở khách trái phép.

Nguyên nhân tàu đắm do một lỗ thủng ở thân tàu.

Trong khi đó, một quan chức khác phụ trách về cảng biển của Madagascar, Adrien Fabrice Ratsimbazafy cho biết đã xảy ra trục trặc kỹ thuật ở động cơ của tàu trước khi tàu đắm.

Cảnh sát đã tới hiện trường vụ đắm tàu và đang tiến hành điều tra vụ việc.

[Nicaragua: Đắm tàu trên sông, 12 người thiệt mạng và mất tích]

]Cùng ngày, một máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi xuống bờ biển Fenerive-Est phía Đông Bắc Madagascar, 4 người trên máy bay mất tích, trong đó có Quốc vụ khanh phụ trách Hiến binh quốc gia Serge Gelle.

Theo Bộ Quốc phòng Madagascar, vụ việc xảy ra vào chiều 20/12 khi ông Gelle đang trên đường trở về sau khi gặp Thủ tướng Christian Ntsay và các quan chức khác của nước này để thảo luận việc tìm kiếm và cứu hộ chiếc tàu bị đắm ở Soanierana Ivongo.

Nguyên nhân rơi máy bay đang được điều tra và hoạt động tìm kiếm cứu hộ những người mất tích vẫn đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục