Đan Mạch phản đối kế hoạch của phái đoàn Mỹ đến thăm Greenland

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cùng với bà Usha Vance, phu nhân Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, dự kiến sẽ tới Greenland trong tuần này để thăm căn cứ quân sự Mỹ đóng tại đây.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và bà Usha Vance, phu nhân Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Nhà Trắng)
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và bà Usha Vance, phu nhân Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Nhà Trắng)

Ngày 24/3, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của các quan chức cấp cao Mỹ thăm Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, cho rằng điều này là "không phù hợp."

Theo kế hoạch, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cùng với bà Usha Vance, phu nhân Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, dự kiến sẽ tới Greenland trong tuần này để thăm căn cứ quân sự Mỹ đóng tại đây.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy ý tưởng sáp nhập vùng lãnh thổ chiến lược này. Nhà Trắng khẳng định đây là cơ hội để xây dựng quan hệ trên cơ sở tôn trọng quyền tự quyết của Greenland và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Tuy nhiên, kế hoạch của phái đoàn Mỹ đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Đan Mạch.

Phát biểu trên đài truyền hình địa phương TV2, Ngoại trưởng Lokke cho rằng chuyến thăm được lên kế hoạch không đúng thời điểm vì chính quyền Greenland đang trong giai đoạn tạm quyền sau cuộc bầu cử hôm 11/3 vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề Greenland và khẳng định bất kỳ sự hợp tác nào cũng phải dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền. Theo bà Frederiksen, mọi cuộc đối thoại liên quan đến Greenland cần được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ Đan Mạch và chính quyền tương lai ở hòn đảo này.

Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng khi nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối liền châu Âu và Bắc Mỹ. Vị trí này được đánh giá có vai trò then chốt đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ nên đã trở thành ưu tiên của Chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Greenland sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ và không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh kinh tế hoặc quân sự để kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gia tăng làn sóng di cư sang châu Âu qua Đại Tây Dương

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania đã giải cứu 1.076 người di cư vượt biển từ Tây Phi tới châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm các thảm kịch trên Đại Tây Dương.

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.