Đan Mạch tiếp tục gia hạn áp dụng kiểm soát biên giới

Chính phủ Đan Mạch quyết định gia hạn việc áp dụng kiểm soát biên giới chung với Đức tới ngày 23/2 vì cho rằng vẫn có khả năng một lượng lớn người di cư có thể đến nước này trong thời gian tới.
Đan Mạch tiếp tục gia hạn áp dụng kiểm soát biên giới ảnh 1Dòng người tị nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, Bộ trưởng Nhập cư, Hội nhập và Nhà ở Đan Mạch Inger Stojberg cho biết chính phủ nước này đã quyết định gia hạn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời tại đường biên giới chung với Đức thêm 20 ngày, tức tới ngày 23/2.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Stojberg cho biết Chính phủ Đan Mạch đưa ra quyết định trên vì cho rằng vẫn có khả năng một lượng lớn người di cư có thể đến nước này trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Stojberg, việc kiểm soát đường biên giới chung giữa Đan Mạch và Đức là cần thiết bởi vì Thụy Điển cũng đã áp dụng biện pháp tương tự.

Ban đầu, Đan Mạch có kế hoạch áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời trong 10 ngày, bắt đầu từ 4/1.

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy nguy cơ số lượng lớn người di cư trái phép vẫn sẽ tiếp tục đổ về, Đan Mạch đã quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới thêm 20 ngày, đến ngày 3/2.

Trước đó, lãnh đạo nước này từng cảnh báo nếu Liên minh châu Âu (EU) không thể bảo vệ biên giới nội khối của mình thì sẽ có thêm nhiều nước thành viên buộc phải áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới như Đan Mạch.

Trong năm qua, số người di cư đến EU đã vượt mốc 1 triệu người, trong đó, chủ yếu từ Syria, Iraq và Afgahnistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.