'Dằn mặt' Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp ký thỏa thuận mua 18 chiến đấu cơ Rafale

Theo thỏa thuận trị giá khoảng 2,3 tỷ euro mới được ký kết, Pháp sẽ cung cấp cho Hy Lạp 18 chiếc máy bay chiến đấu Rafale, gồm 6 máy bay mới và 12 máy bay đã qua sử dụng.

Ngày 25/1, Hy Lạp đã chính thức ký thỏa thuận mua sắm 18 máy bay chiến đấu tối tân Rafale do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất.

Đây được xem là một động thái "dằn mặt" của Hy Lạp dành cho Thổ Nhĩ Kỳ tại không phận phía Đông Địa Trung Hải.

Theo thỏa thuận trị giá khoảng 2,3 tỷ euro mới được ký kết, Pháp sẽ cung cấp cho Hy Lạp 18 chiếc Rafale, gồm 6 máy bay mới và 12 máy bay đã qua sử dụng. Công tác bàn giao bắt đầu từ tháng 7/2021 và sẽ kéo dài trong vòng hai năm.

Pháp thường xuyên đứng về phía Hy Lạp trong những tranh chấp về biên giới giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biển Aegean. Căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang lên cao sau vụ Ankara điều tàu thăm dò được hộ tống bằng các tàu quân sự đến khu vực Đông Địa Trung Hải./.

(Vietnam+)