Dân Minneapolis vây kín nhà riêng viên cảnh sát giết người da màu

Người dân thành phố Minneapolis đã tổ chức một cuộc biểu tình ngay bên ngoài nhà riêng của Derek Chauvin, viên cảnh sát đã kẹp cổ và giết chết người đàn ông da màu George Floyd.
Người dân thành phố Minneapolis tụ tập bên ngoài nhà riêng của Derek Chauvin, viên cảnh sát đã kẹp cổ và giết chết ông George Floyd. (Ảnh: Daily Mail)
Người biểu tình giơ biển ghi "Tôi không thở được" - câu nói cuối cùng của ông Floyd trước khi chết. (Ảnh: Daily Mail)
Người biểu tình đòi công lý cho George Floyd. (Ảnh: Daily Mail)
Người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc.(Ảnh: Daily Mail)
Người biểu tình đòi những cảnh sát liên quan đến vụ sát hại George Floyd phải chịu trách nhiệm. (Ảnh: Daily Mail)
Họ yêu cầu bắt giam những cảnh sát gây ra vụ việc. (Ảnh: Daily Mail)
Người biểu tình viết dòng chữ "Tên sát nhân" ngay trước cửa nhà của Derek Chauvin. (Ảnh: Daily Mail)
Người dân phẫn nộ trước việc cảnh sát giết hại người vô cớ. (Ảnh: Daily Mail)
Người biểu tình viết dòng chữ "Tên sát nhân" ngay trước cửa nhà của Derek Chauvin. (Ảnh: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục