Đúng ngày này cách đây 70 năm, ngày 14/7/1941, dàn tên lửa Katyusha đầu tiên củaLiên Xô đã được khai hỏa trong một trận đánh ở khu vực Orsha, thuộc Belarus.
Là một loại vũ khí đặc biệt tiện dụng và cơ động, không có nòng pháo đồsộ, không cần mâm pháo, được vận hành tự động, Katyusha đã thực sự gây bất ngờcho đối phương và đóng vai trò quyết định trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đạicủa Liên Xô (1941-1945).
Trong thời gian từ 15-20 giây, dàn tên lửa huyền thoại này có thể bắn ra16 quả đạn pháo với tầm xa tối đa đến 8km.
"Ông tổ" của dàn tên lửa Katyusha là Andrey Kostikov, cán bộ Học việnnghiên cứu-khoa học phản lực quốc gia. Mẫu mã đầu tiên của Katyusha được bắn thửnghiệm ngày 31/6/1941.
Sau Chiến tranh giữ nước vĩ đại, dàn tên lửa này đã được cải tiến theohướng cơ động hơn để trang bị cho quân đội./.
(TTXVN/Vietnam+)