Trong khi các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượngnày thì ở Nam Hòa và Cây Thị - hai xã nằm sát thị trấn Trại Cau lại tiếp tụccác hố đất sụt mới, một số hộ dân phải bỏ nhà, rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Ông Dương Minh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cây Thị, cho biết các hố sụtđất xuất hiện nhiều nhất ở xóm Trại Cau. Hiện trong khu vực này có ít nhấtkhoảng 50 hố sụt, đáng lo ngại nhất là hố sụt mới xuất hiện trong tuần trước cóbán kính đến 100m.
Mới đầu chỉ có ở các cánh đồng, nay những hố sụt, lún đất đã "bò" sát nhàdân, gây nứt tường nhà, 2 hộ trong xóm vừa phải di dời ra chỗ khác. Ngoài nỗi lovề nhà cửa có thể sụt xuống bất cứ lúc nào, đời sống của các hộ trong xóm TrạiCau còn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều giếng nước đã tự rút hết nước.
Tuy chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng nhưng điều dễ nhận thấy làtại moong Thác Lạc của Mỏ sắt Trại Cau cách đó không xa các mạch nước từphía bên ngoài chảy vào lòng moong liên tục.
Các máy bơm phải hoạt động hết công suất để đẩy nước ra ngoài mới có thể duytrì được hoạt động khai thác. Do vậy ý kiến của bà con về việc moong khai thác"hút" nước của khu vực lân cận không phải không có cơ sở.
Trước tình trạng thiếu nước canh tác, Mỏ sắt Trại Cau đã hỗ trợ đắp 1 con đậpvà làm mương dẫn nước về cho bà con trồng cấy.
Chính quyền xã đã nhiều lần kiếnnghị các cơ quan cấp trên khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, phươngán xử lý hiện tượng sụt lún đất ở địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có trả lờichính thức.
Bà con khu vực này đang chịu cảnh chờ đón Tết trong hoang mang, lo lắng./.