Đảng cầm quyền Mexico có lãnh đạo mới trước thềm tổng tuyển cử

Đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền của Mexico đã bổ nhiệm ông René Juárez Cisneros làm Chủ tịch mới, nhằm củng cố sự đoàn kết nhất trí trong đảng trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới.
Đảng cầm quyền Mexico có lãnh đạo mới trước thềm tổng tuyển cử ảnh 1Ông René Juárez Cisneros làm Chủ tịch mới của đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền của Mexico. (Nguồn: López-Dóriga Digital)

Ngày 3/5, đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền của Mexico đã bổ nhiệm ông René Juárez Cisneros làm Chủ tịch mới thay cho ông Enrique Ochoa, nhằm củng cố sự đoàn kết nhất trí trong đảng về việc ủng hộ ứng cử viên tổng thống Jose Antonio Meade trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 1/7 tới.

Phát biểu với báo giới, ông René Juárez khẳng định trong 59 ngày còn lại của chiến dịch tranh cử (kết thúc vào ngày 27/6) liên minh “Tất cả vì Mexico” gồm đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền - PVEM (Đảng Xanh) - AN (đảng Liên minh mới), với ứng cử viên Jose Antonio Meade, sẽ vượt lên và hướng tới chiến thắng.

[Mexico là quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định CPTPP]

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên José Antonio Meade hiện đứng ở vị trí thứ 3, với 14% người ủng hộ, kém 25 điểm phần trăm so với ứng cử viên cánh tả Andrés Manuel López Obrador, đứng đầu liên minh “Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử” gồm 3 đảng Morena (đảng Phong trào tái thiết quốc gia) - PES (đảng Gặp gỡ xã hội) - PT (đảng Lao động). Hiện ông Ricardo Anaya Cortés, thuộc liên minh “Vì Mexico tiến lên” gồm PAN (đảng Hành động quốc gia) - MC (đảng Phong trào công dân) - PRD (đảng Cách mạng dân chủ), đứng vị trí thứ 2 với 25% ủng hộ.

Ngày 1/7 tới, khoảng 88 triệu công dân Mexico có đủ tư cách bỏ phiếu sẽ lựa chọn tổng thống mới nhiệm kỳ 2018 - 2024, cũng như 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương và liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục