Đảng CS Nga được đề nghị lập liên danh tranh cử

Đảng Nước Nga Công bằng (SR) đã chính thức đề nghị Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) liên danh tranh cử vào Duma Quốc gia Nga.
Đảng Nước Nga Công bằng (SR) đã chính thức đề nghị Đảng Cộng sảnLiên bang Nga (KPRF) liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạviện) Nga dự kiến vào này 4/12 tới.

Theo phóng viên TTXVN tạiLiên bang Nga, Chủ tịch SR kiêm Trưởng phái nghị sỹ SR tại Duma, ông Sergey Mironov đã đưa ra đề xuất trên với Chủ tịch Ủy banTrung ương KPRF kiêm Chủ tịch phái nghị sỹ KPRF tại Duma, Ghennady Ziuganov trong cuộc tọa đàm phát trực tiếp trên kênhtruyền hình "Nước Nga" tối 29/9.

Ông Mironov tin rằng SR và KPRF sẽgiành trên 7% số phiếu ủng hộ của cử tri để giành quyền đại diện tại Duma Quốc gia Nga khóa VI. Ông cũng đề nghị hai đảng đề cử ứng cử viênduy nhất ra tranh chức Chủ tịch Hạ viện Nga khóa mới.

Về phầnmình, ông Ziuganov kêu gọi SR ủng hộ các ứng cử viên của KPRF ra tranhchức tổng thống và thủ tướng mới của Liên bang Nga, đồng thời phối hợp với KPRFlập danh sách các ứng cử viên nhằm thành lập "Chính phủ Nhân dân tincậy" đối trọng với Chính phủ hiện nay của Đảng Nước Nga Thống nhất (UR)cầm quyền. Ông Mironov khẳng định sẵn sàng xem xét đề nghị này của KPRF.

Cho đến nay đã có 7 chính đảng chủ chốt ở Nga tuyên bố tranhcử vào Duma Quốc gia Nga khóa VI - gồm UR, KPRF, SR, đảng Tự do-Dân chủNga (LDPR), đảng Sự nghiệp cánh hữu (SD), đảng Yabloko và đảng Nhữngngười yêu nước Nga (PR). Tuy nhiên, dư luận đánh giá sẽ chỉ có 4 chínhđảng có khả năng giành quyền đại diện tại Duma Quốc gia khóa mới gồm UR,KPRF, LDPR và SR.

Đã có 3 chính đảng đề cử ứng cử viên ratranh chức tổng thống mới của Liên bang Nga vào đầu tháng 3/2012. Đại diện choUR là đương kim Thủ tướng Vladimir Putin. Ông Ziuganovđại diện cho KPRF và đại diện của LDPR là người đứng đầu đảng này, ông Vladimir Ghirinovsky./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.