Bạch Long Vỹ là một trong tám ngư trường lớn của Vịnh Bắc Bộ. Huyện đảo đangtập trung xây dựng nơi đây trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìmkiếm cứu nạn trên biển, một điểm tựa vững chắc giúp ngư dân vững tin vươn khơi.
Huyện đảo đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng các kết cấu hạ tầng, trong đócác công trình phục vụ mục tiêu đưa đảo trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghềcá được tập trung đầu tư. Từ năm 2001, Cảng và khu neo đậu tàu phía Nam đảo đãđưa vào sử dụng tạo bước đột phá cho dịch vụ hậu cần nghề cá của cả khu vực.Nhiều công trình, dự án phục vụ phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, cung cấpnước ngọt, nhiên liệu, nhu yếu phẩm, sơ chế và bao tiêu thủy sản được đưa vàokhai thác…
Cùng với vai trò là trung tâm hậu cần nghề cá, huyện đảo còn là trung tâm timkiếm cứu nạn, một điểm tựa vững chắc cho ngư dân khi ra khơi. Trung bình mỗinăm, đảo Bạch Long Vỹ có khoảng 20.000 lượt tàu bè neo đậu tránh bão, là tiềntrạm phối hợp cùng các đơn vị thông tin trong đất liền phối hợp cứu hộ các ngưdân gặp nạn.
Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ Đào Trọng Tuệ chia sẻ,việc tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày củachính quyền và nhân dân trên đảo.
Gần đây nhất là vụ việc tối ngày 2/3 vừa qua, tàu đánh cá mang số hiệu TH90991-TS, công suất 320CV do anh Phạm Văn Hạnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnhThanh Hóa làm thuyền trưởng; tàu này neo đậu ở âu cảng Bạch Long Vỹ, sau đó rangư trường sản xuất nhưng không may gặp sóng, gió lớn cấp 6 đánh chìm, làm 8 ngưdân mất tích.
Nhận được tin báo, huyện cùng Bộ đội biên phòng đã phối hợp cùngbà con đi biển cứu được 7 ngư dân. Các ngư dân sau đó được huyện Bạch Long Vỹ hỗtrợ 3 triệu đồng, 25kg gạo và Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ hỗ trợ 1 triệu đồng đểtrở về đoàn tụ gia đình.
Ông Vũ Văn Cự, Tập đoàn trưởng Liên tập đoàn đánh cá xã Lập Lễ, huyện ThủyNguyên cho biết hàng năm, có hàng trăm nghìn tàu cá trong cả nước đổ về các ngưtrường trong khu vực khai thác. Đối với các tàu cá có công suất trên 40CV cóthời gian đi biển không dài, vì vậy việc hình thành trung tâm dịch vụ hậu cầnnghề cá tại huyện đảo Bạch Long Vỹ là điều kiện vô cùng thuận lợi để ngư dân rakhơi lâu hơn. Hiện tại, gần 470 tàu cá của xã Lập Lễ ra khơi cả tháng mới phảiquay về bờ.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vỹ Bùi Đức Quangcho biết trong thời gian tới, được sự chỉ đạo của thành phố và quyết tâm củatoàn huyện, huyện sẽ tiếp tục xây dựng huyện đảo phát triển toàn diện, tập trungthực hiện mục tiêu đưa huyện trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vàtrung tâm tìm kiếm cứu nạn. Huyện đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng hệthống cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình phụ trợ.
Dự án xây dựng cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo có vốn đầu tư từnguồn ngân sách nhà nước 86,5 tỷ đồng đang được đẩy mạnh tiến độ./.