Như vậy, Raspberry Pi từng được sáng chế tại Anh và giờ mẫu máy tính chạy Linuxnày lại được sản xuất ngay tại quê hương.
Giới phân tích cho rằng quyết định kể trên bắt nguồn từ thực tế là tổ chứcRaspberry Pi Foundation đã gặp phải những khó khăn, đình trệ trong việc sản xuấtRaspberry Pi tại các nhà máy Trung Quốc, và việc đưa dây chuyền trở lại Anh sẽgiúp cho tổ chức này dễ dàng theo dõi hơn.
Kể từ khi phát hành hồi năm 2012, mẫu máy tính tí hon Raspberry Pi chỉ có giá 35USD đã gây nên cơn sốt đáng ngạc nhiên, với lượng tiêu thụ khoảng 1 triệu đơn vịsản phẩm chỉ sau một năm có mặt trên thị trường, và vượt xa kỳ vọng của nhà pháttriển.
Chiếc máy tính này được trang bị hệ điều hành Linux và có kích thước chỉ bằngmột chiếc thẻ tín dụng, với mức giá từ 25-35 USD tùy thuộc vào yêu cầu của ngườimua về dung lượng bộ nhớ RAM.
Người đứng đầu Quỹ Raspberry Pi David Braben cho biết, dù kích thước và mức giáđều hết sức khiêm tốn, song chiếc máy tính Raspberry Pi của họ vẫn đủ khả năngđể chạy những trò game như Quake III Arena, và thậm chí còn bật được video1.080p.
Một số thông tin cấu hình đáng chú ý của mẫu máy tính “tí hon” này gồm vi xử lý700MHz, 128MB hoặc 256MB RAM, hỗ trợ một khe cắm thẻ SD, cùng các cổng xuất HDMIvà RCA./.