Chậm vì thiếu vốn

Đề án di dời nhà bè Vịnh Hạ Long chậm vì thiếu vốn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết, đề án di dời, xử lý nhà bè trên Vịnh Hạ Long bị chậm tiến độ do gặp khó khăn về nguồn vốn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) Trần Trọng Trung chobiết, đề án di dời, xử lý nhà bè, làng chài trên Vịnh Hạ Long bị chậm tiến độ dogặp khó khăn về nguồn vốn.

Cả hai nguồn vốn cho công tác hỗ trợ cho hộ dân dichuyển lên bờ và khoản kinh phí đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư ở phườngHà Tu cho các hộ dân làng chài này đều chưa được tỉnh cấp đủ.

Tổng số vốn cho hai việc hỗ trợ di dời và xây dựng khu tái định cư lên tới206 tỷ đồng, trong đó vốn cho công tác kiểm đếm, lập phương án hỗ trợ cho từngnhà bè là trên 39 tỷ đồng; vốn xây dựng dự án khu tái định cư làng chài Vịnh HạLong tại phường Hà Phong (Thành phố Hạ Long) là 167 tỷ đồng.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, đến ngày 30/5/2013 đã có 122 nhàbè trên Vịnh được di dời. Phần lớn trong số này chủ hộ có hộ khẩu thường trúngoài thành phố Hạ Long và thuộc diện phải di dời trước thời hạn trên. Những nhàbè còn lại chủ yếu là của công dân các phường Hùng Thắng, Hồng Hà (thành phố HạLong).

Hồi tháng 3/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã khởi công xây dựnghạ tầng kỹ thuật khu tái định cư làng chài phục vụ đề án di dời nhà bè trên VịnhHạ Long. Khu tái định cư được xây dựng tại phường Hà Tu với diện tích gần 8ha,gồm các hạng mục chính là đường giao thông vỉa hè, hệ thống thoát nước mặt, nướcthải, cấp điện, cấp nước và 364 căn nhà tái định cư.

Các căn nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn, có diện tích mỗi căn từ 77,5m2đến 128m2. Dự kiến, đến hết năm 2013, khu tái định cư sẽ đón các hộ dân làngchài trên Vịnh Hạ Long lên bờ sinh sống và đến giữa năm 2014 sẽ di dời toàn bộsố dân sinh sống trên Vịnh lên bờ.

Trên Vịnh Hạ Long có 652 nhà bè bao gồm 572 hộ với trên 2.100 nhân khẩu,trong đó có 89 hộ đã có nhà trên đất liền. Phó Chủ tịch thành phố Hạ Long TrầnTrọng Trung cho biết: hiện nay, người dân làng chài trên Vịnh thực sự mong muốnlên bờ sinh sống, song do gặp khó khăn về vốn nên việc triển khai đề án kháchậm, khó đảm bảo tiến độ theo kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Ngoài khó khăn về vốn, đề án trên bị chậm còn do các nguyên nhân khác nhưthiếu phương tiện và lực lượng kiểm tra, giám sát mỏng; đang trong thời hạn mùavụ nuôi trồng thủy sản của các hộ dân…

Mới đây, trong đợt kiểm tra tiến độ đề án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đãyêu cầu ngành chức năng của tỉnh và chính quyền thành phố Hạ Long khẩn trươngđẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, hỗ trợ di dời, xây dựng nhà ở tái định cư cho các hộdân để đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu học tập, sinh hoạt của người dân và đảm bảovệ sinh môi trường cho Vịnh Hạ Long./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.