Đề xuất di dời Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai về KCN Biên Hòa 1

Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai sẽ nằm ở trung tâm thành phố Biên Hòa, đây là vị trí thuận lợi để kết nối hệ thống giao thông đô thị với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên.
Đề xuất di dời Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai về KCN Biên Hòa 1 ảnh 1Trung tâm hành chính Đồng Nai trong tương lai có vị trí nằm ở trung tâm của thành phố Biên Hòa. (Ảnh: Báo Lao động)

Sáng 11/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi họp báo trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), dự kiến diễn ra trong ngày 13 và 14/7.

Đề xuất di dời, xây dựng mới Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai là 1 trong 18 nội dung sẽ được đưa ra tại kỳ họp.

Theo đại diện Sở Xây dựng Đồng Nai, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra Đề án xây Trung tâm Hành chính-Chính trị mới ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Tuy nhiên hiện tại, tỉnh lại có tờ trình dự thảo thông qua chủ trương di dời, xây dựng mới khu Trung tâm Hành chính tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Lý giải điều này, ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết trước đây chọn Tam Phước để di dời Trung tâm Hành chính vì tại đây có dự án Khu đô thị Dịch vụ Thương mại lớn, động lực trở thành Trung tâm Hành chính chính trị.

Song, dự án hiện nay không còn triển khai thực hiện, dự án đô thị chưa hình thành; tuyến đường giao thông chính là Quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra kẹt xe, không thuận lợi cho cán bộ công chức đi lại; cần nguồn lực đầu tư lớn để kết nối giao.

Vì các lý do trên mà Đề án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai tại Tam Phước không còn phù hợp, ông Đỗ Thành Phương phân tích.

Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 và đã được đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp này thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ.

Tháng 4/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, khóa XI, đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương di dời, xây mới khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Đồng Nai với quy mô 19ha tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Hành chính-Chính trị Đồng Nai được dời về Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 rất thuận lợi nhờ hệ thống giao thông kết nối.

Đây là vị trí nằm trên các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51; thuộc khu vực là giao điểm giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 5km, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25km, sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 30km, cảng Đồng Nai khoảng 2km, cảng Sài Gòn khoảng 30km, cảng Phú Mỹ khoảng 44km.

[Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045]

Trung tâm Hành chính-Chính trị Đồng Nai sẽ di dời về Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Trung tâm Hành chính mới có vị trí trung tâm, cạnh sông Đồng Nai, nằm cạnh Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51 và giáp ranh với địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Đây là nơi có địa hình cao ráo, thoát nước mặt thuận lợi, gắn liền với cảnh quan sông Đồng Nai, sông Cái và cù lao Hiệp Hòa tạo mỹ quan đặc trưng cho khu vực nói riêng, thành phố Biên Hòa nói chung và cải thiện môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường nước của hệ thống sông Đồng Nai.

Đề xuất di dời Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai về KCN Biên Hòa 1 ảnh 2Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai khi được triển khai sẽ nằm ở trục đường Quốc lộ 1 kết nối Bình Dương, TPHCM qua cầu Đồng Nai. (Ảnh: Báo Lao động)

Vị trí Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 có sẵn hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận lợi đã xây dựng như cầu An Hảo kết nối khu vực trung tâm mới với trung tâm hiện hữu của tỉnh, tạo thuận lợi cho việc di dời, đi lại làm việc của các cơ quan hành chính và người dân.

Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai, cho biết lãnh đạo tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm như đường ven sông Cái, trục Trung tâm Hành chính thành phố Biên Hòa, cầu Thống Nhất để gắn kết không gian cảnh quan với Trung tâm Hành chính-Chính trị mới của tỉnh.

Từ năm 2024, nhiều trụ sở làm việc của các sở, ban ngành sẽ lần lượt xây dựng tại đây sau khi các xưởng, nhà máy di dời đi.

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 hiện có hơn 150 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có khoảng 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số lao động đang làm việc tại đây khoảng hơn 21.000 người.

Để thực hiện đề án chuyển đổi công năng của khu công nghiệp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện di dời tất cả doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hộ dân đang sinh sống tại đây.

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành lập năm 1963 bên cạnh sông Đồng Nai thuận tiện vận chuyển hàng hóa theo đường thủy. Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 có diện tích 335ha, khi mới thành lập đây được xem là hình mẫu, tạo tiền đề cho sự hình thành, phát triển mô hình các khu công nghiệp trên cả nước. Đây là Khu Công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam.

Các lĩnh vực thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Biên Hòa 1 là chế biến thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, cơ khí luyện kim, gia công kim loại, điện tử, giấy, dịch vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục