Đến 1/7/2011, cả nước có 15,35 triệu hộ nông dân

Theo kết quả tổng điều tra năm 2011, số hộ nông thôn cả nước đến ngày 1/7/2011 là 15,35 triệu hộ, tăng 1,58 triệu hộ so với năm 2006.
Hội nghị tổng kết cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm2011, tổ chức ngày 30/11, tại Cần Thơ.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 được thực hiện trong30 ngày, từ 1-30/7/2011 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập những thông tin cơbản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ cho việc đánh giá thực trạngvà xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Từ đó, thiết lập căncứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp,nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xãhội Việt Nam trong thời gian tới.

Cuộc tổng điều tra đã điều tra toàn bộ 15,35 triệu hộ nông thôn và 840.000 hộnông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở thành thị để thu thập thông tin cơ bản vềhộ; tiếp đến là điều tra 20.065 trang trại; 9.071 Ủy ban Nhân dân xã để thu thậpthông tin về kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật ở nông thôn và 75.000 hộ mẫu ởnông thôn để phục vụ nghiên cứu chuyên đề về một số lĩnh vực của đời sống kinhtế-xã hội vùng nông thôn.

Theo kết quả của cuộc tổng điều tra năm 2011, sau một tháng thu thập tài liệutính đến ngày 1/7/2011, cả nước có 9.071 xã với 80. 866 thôn, ấp, bản. Nếu sovới 9.073 xã của năm 2006 cho thấy hầu như không có sự thay đổi về số lượng đơnvị hành chính cấp xã trong năm năm qua.

Số hộ nông thôn cả nước tại thời điểm ngày 1/7/2011 là 15,35 triệu hộ, tăng1,58 triệu hộ so với năm 2006, trong đó tăng nhanh nhất là vùng Đông Nam Bộ vàTây Nguyên. Cả nước có 10,37 triệu hộ nông, lâm nghiệp thủy sản và diêm nghiệp.Trong đó riêng hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 10,36 triệu hộ.

Để đạt được mục tiêu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã chỉ đạo Ban Chỉđạo Tổng điều tra các cấp huy động gần 180.000 điều tra viên, tổ trưởng, giámsát viên tổ chức tốt các hoạt động chuẩn bị và tiến hành điều tra vào đúng thờiđiểm ngày 1/7/2011.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được Tổng cục Thống kê tiếnhành năm năm một lần trên phạm vi cả nước./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Giám đốc công ty Hoàng Gia Việt, và đại diện của công ty nông nghiệp Alquizar, thuộc Tập đoàn doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp Artemisa của Cuba, ký hợp đồng hợp tác. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng điều ở Cuba

Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu đen, đậu xanh, đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.