Đi rẫy cùng người nhà, một cháu bé rơi xuống giếng tử vong

Ngày 30/1, khi đi cùng người nhà làm cỏ tại rẫy, cháu Y.K.Ê, sinh năm 2019, trú tại buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk đã bị rơi xuống giếng tử vong.
Đi rẫy cùng người nhà, một cháu bé rơi xuống giếng tử vong ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã vớt thi thể của một cháu bé bị rơi xuống giếng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân được xác định là cháu Y.K.Ê, sinh năm 2019, trú tại buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 30/1, cháu đi cùng người nhà làm cỏ tại rẫy.

[Đắk Nông: Hai anh em ruột chết đuối dưới ao nước sau nhà]

Đến 8 giờ 50, người nhà không thấy cháu đâu, khi đi tìm thì phát hiện có đôi dép nổi dưới giếng nên báo chính quyền địa phương nhờ lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Nhận được thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đến khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã vớt được thi thể cháu bé, bàn giao cho gia đình và chính quyền lo hậu sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục