Dịch COVID-19: Bác bỏ thông tin phong tỏa toàn tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, ngày 9/7 đã lên tiếng bác bỏ thông tin toàn tỉnh Cà Mau bị phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19.
Dịch COVID-19: Bác bỏ thông tin phong tỏa toàn tỉnh Cà Mau ảnh 1Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 8/7/2021 theo tinh thần Công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 9/7, người dân Cà Mau rất hoang mang trước thông tin toàn tỉnh Cà Mau bị phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, đã lên tiếng bác bỏ thông tin vô căn cứ này.

Liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Thượng tá Đỗ La Nhã, Phó trưởng Công an thành phố, cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại khu cách ly của Trung đoàn Bộ binh 896 (Khóm 7, Phường 6, thành phố Cà Mau).

[Phú Yên, Khánh Hòa dự định tổ chức cách ly các trường hợp F1 tại nhà]

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên tối 4/7, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh (22 tuổi, trú ở thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, Kiên Giang) đã đánh anh Huỳnh Công Mướp (người đang được cách ly tập trung cùng với Thanh).

Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, 2 cán bộ làm nhiệm vụ của khu cách ly là T.Q.H. và Q.Q.K. cùng 1 cán bộ y tế gặp Thanh để làm rõ vụ việc nhưng Thanh đã hành hung cán bộ H.

Được biết, Nguyễn Chí Hiếu Minh Thanh đang được cách ly tập trung theo diện người về từ nước ngoài và có 1 tiền án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục