Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, Tunisia phong tỏa thêm 3 tỉnh

Siliana, Zaghouan, và Bejakn là 3 tỉnh mới nhất có tỷ lệ lây nhiễm đạt mức 400 ca mắc trên 100.000 dân, buộc chính phủ Tunisia phải đưa ra quyết định tiến hành phong tỏa.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tunis, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tunis, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Tunisia ngày 20/6 đã bổ sung 3 tỉnh mới vào danh sách phong tỏa chung trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng hơn ở quốc gia Bắc Phi.

Thông báo cho hay Siliana, Zaghouan, và Bejakn là 3 tỉnh mới nhất có tỷ lệ lây nhiễm đạt mức 400 ca mắc trên 100.000 dân, buộc chính phủ Tunisia phải đưa ra quyết định tiến hành phong tỏa.

[Số ca mắc mới tại châu Phi tăng mạnh khi tốc độ tiêm vaccine chậm]

Tuyên bố được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi tỉnh Kairouan cũng đã được đưa vào danh sách phong tỏa.

Như vậy, đến nay đã có 4/24 tỉnh của Tunisia phải áp đặt phong tỏa, đều chính thức có hiệu lực từ ngày 20/6.

Cũng trong ngày 20/6, Bộ Y tế Tunisia cho biết đã ghi nhận 1.775 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Bắc Phi lên 382.950 trường hợp, trong đó có 14.038 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục