Diễn biến vụ Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng khai man thành tích

Bà Võ Thị Khiết, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng, đã lên tiếng về vụ việc Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng bị tố kê khống thành tích để được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau thông tin Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng bị tố kê khống thành tích để được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước được VietnamPlus đăng tải.

Bà Võ Thị Khiết, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng, đã lên tiếng về vấn đề này.

Bà Khiết cho biết sau ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Công thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (giao cho Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng) làm việc, kiểm tra, xác minh cụ thể những nội dung tố ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng khai man thành tích để được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều nội dung khác.

Qua kiểm tra xác minh, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công thương đã thống nhất rằng ông Thái Đắc Toàn còn cứng nhắc và chưa uyển chuyển trong quá trình điều hành, lãnh đạo đơn vị gây bức xúc đối với một số cán bộ, công nhân viên.

“Cụ thể, về nội dung nói bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, vợ ông Thái Đắc Toàn, Trưởng Phòng tổng hợp Điện lực Đức Trọng (thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng) được 'tặng' 4 danh hiệu thi đua và thành tích khen thưởng trong năm 2015 là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Điều này là không đúng vì năm 2015, bà Thủy chỉ được công nhận 2 danh hiệu là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Riêng các danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là có đề xuất nhưng không đạt được,” bà Võ Thị Khiết nói.

Về trường hợp cho rằng ông Thái Đắc Toàn đã kê khống thành tích để được nhận Huận chương Lao động hạng Ba vào năm 2013, bà Khiết nêu rõ: “Với thành tích của tập thể Công ty Điện lực Lâm Đồng năm đó được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba thì cùng với thành tích của tập thể, bao giờ cũng xem xét đến vai trò của người đứng đầu. 8 năm trước đó, ông Toàn là phó giám đốc công ty, đến thời điểm xét tặng ông Toàn đảm nhận vị trí giám đốc công ty mới được 5 tháng, nhưng xét thành tích là xét cả quá trình."

Bà Khiết cho biết: “Tại buổi làm việc với tập thể Hội đồng thi đua của Công ty Điện lực Lâm Đồng về vấn đề này, cả 14 thành viên hội đồng thi đua của công ty đều có ý kiến ghi nhận thành tích của tập thể hơn 1.000 lao động của Điện lực Lâm Đồng hoàn toàn xứng đáng với Huân chương Độc lập hạng Ba. Trong quá trình đó, có sự đóng góp của ông Toàn và ông Toàn xứng đáng được xét huân chương. Và trong suốt 3 năm qua từ ngày ông Toàn được tặng thưởng huân chương thì cả người lao động và tập thể, chi bộ công ty đều không có phản ứng gì về việc này.

"Theo Luật Thi đua-Khen thưởng mới hiện nay, không lấy danh hiệu thi đua xét cho cá nhân mà xét thành tích và công trạng đạt được. Thời gian xét thành tích đối với ông Thái Đắc Toàn là vừa xét danh hiệu vừa xét thành tích, công trạng đạt được nên ông Toàn được khen thưởng. Ví dụ trong đợt sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo vào cuối năm 2014 tại huyện Lạc Dương, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã có một số trường hợp được xét tặng thưởng đột suất,” bà Võ Thị Khiết nêu quan điểm.

Cái sai của Điện lực Lâm Đồng, theo bà Khiết, là khi xét đề nghị hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua thì công bố cho lao động, công nhân viên biết. Nhưng kết quả cuối cùng đạt hay không đạt những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào thì lại không có văn bản trả lời, công bố lại cho tập thể đơn vị biết. Điều này đã dẫn đến hiểu lầm là có người được trao quá nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Bên cạnh đó, có thể trong quá trình điều hành tại đơn vị, ông Toàn chưa có giải pháp điều hành uyển chuyển, còn cứng nhắc nên dẫn đến một số mâu thuẫn.

Ban Thi đua-Khen thưởng tình Lâm Đồng sau khi xác minh những nội dung trên đã báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để cùng với Bộ Công thương báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và chờ kết luận sau cùng của Phó Thủ tướng về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục