Diễn đàn hợp tác kinh tế và du lịch VN-Trung Quốc

Diễn đàn là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp 2 nước mở rộng hợp tác, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD năm 2015.
Sáng 21/5, Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch ViệtNam-Trung Quốc đã chính thức được tổ chức tại khách sạn Hilton ở Bắc Kinh, TrungQuốc.

Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng Trung tâmTrung Quốc-ASEAN đồng phối hợp tổ chức.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ ViệtNam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN Cố TúLiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xúc tiến thương mại Trung Quốc Trương Vĩ, Tổng Thư kýtrung tâm Trung Quốc-ASEAN Mã Minh Cường, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thànhvà bộ ngành của Việt Nam-Trung Quốc, cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp củahai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho rằng diễn đàn lần này là cơ hộiquan trọng để các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường kếtnối và mở rộng hợp tác thực chất, góp phần triển khai thực hiện Quy hoạch pháttriển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2015,đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch hai nước phát triển nhanh,mạnh và hiệu quả hơn nữa vì lợi ích thiết thực của cả hai bên.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho rằng quan hệhai nước Việt-Trung đang phát triển tích cực theo “Phương châm 16 chữ” và “Tinhthần 4 tốt”, đã và đang tạo điều kiện hết sức thuận lợi để quan hệ hợp tác kinhtế giữa hai nước phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian qua, hợp tác kinh tế đã đạtđược những kết quả đáng ghi nhận.

Thay mặt Hiệp hội Trung Quốc-ASEAN, bà Cố Tú Liên cho rằng hai nước Trung-Việtlà láng giềng hữu nghị. Trong hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay,tình hữu nghị Trung-Việt “vừa là đồng chí vừa là anh em” do các nhà lãnh đạocách mạng tiền bối như Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tayvun đắp ngày càng đi vào lòng người.

Bà Cố Tú Liên nhấn mạnh, khi quan hệ hainước phát triển thuận lợi, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tưvà du lịch Trung-Việt cũng không ngừng mật thiết. Nhất là những năm gần đây,việc tổ chức Hội chợ quốc tế Trung Quốc-ASEAN và việc xây dựng “Hai hành lang,một vành đai” cũng đã tạo ra các điều kiện có lợi cho hợp tác kinh tế thương mạivà du lịch Trung-Việt.

Năm 2011, kim ngạch thương mại Trung-Việt đạt gần 40 tỷUSD, số lượng du khách của hai nước cũng tăng đáng kể. Bà Liên tin tưởng rằng việc tổchức Diễn đàn lần này sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế,thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

“Trung tâm Trung Quốc-ASEAN” là một tổ chức quốc tế được thành lập giữa TrungQuốc với 10 nước ASEAN, chuyên điều phối về thông tin, tư vấn và hoạt động, giớithiệu và quảng bá với các công ty và người dân Trung Quốc và ASEAN về các sảnphẩm, ngành sản xuất, cơ hội đầu tư, tài nguyên du lịch, văn hóa và giáo dục củaTrung Quốc và ASEAN….

Trung tâm được thành lập tháng 11/2011, có trụ sở tại thủđô Bắc Kinh của Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.