Diễn đàn “Vì đàn em thân yêu”: Nóng vấn đề phòng chống đuối nước

Làm thế nào để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, những giải pháp để tăng hiệu quả công tác thiếu nhi là nội dung của diễn đàn “Xây dựng đội vững mạnh-Vì đàn em thân yêu.”
Diễn đàn “Vì đàn em thân yêu”: Nóng vấn đề phòng chống đuối nước ảnh 1Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Làm thế nào để phòng chống đuối nước tốt hơn nữa cho trẻ em là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại diễn đàn “Xây dựng đội vững mạnh-Vì đàn em thân yêu.”

Diễn đàn do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 14/12, trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Cần tuyên truyền cho cả người lớn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Thái Bình Đinh Thị Hoàn cho hay việc dạy bơi cho thiếu niên, trẻ em trên địa bàn dân cư rất khó khăn. Theo quy định, để dạy bơi cho các em, người dạy cần phải được cấp chứng chỉ trong khi đa số cán bộ đoàn, hội chưa có chứng chỉ này. Bên cạnh đó là vấn đề thiếu kinh phí cho việc tổ chức dạy bơi.

Đây cũng là vấn đề được anh Thái Minh Sỹ, Phó bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Nghệ An quan tâm. Theo đó, anh Sỹ đề xuất Trung ương Đoàn cần kiến nghị các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để có thể xin cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phổ biến việc dạy bơi, học bơi, bố trí trang thiết bị như bể bơi trong các nhà trường.

“Hiện số trường được hỗ trợ xây dựng bể bơi rất ít, mỗi địa phương chỉ một vài trường. Bên cạnh đó, ngân sách cấp xây bể bơi lại giao cho ngành văn hóa quản lý trong khi ngành không hiểu, không nắm sát được tình hình của trẻ em trên địa bàn về vấn đề này nên chưa phát huy hiệu quả,” anh Sỹ cho hay.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Hải Long, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn cho hay đuối nước là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong của trẻ em. Thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy tỷ lệ trẻ em đuối nước ở Việt Nam đã giảm 2-3% (tương đương khoảng 100 trường hợp) mỗi năm nhưng số trẻ em đuối nước vẫn cao với khoảng 2.000 trường hợp/năm. Vì thế, phòng chống đuối nước cho trẻ em cũng là một trong những vấn đề Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm và đã có nhiều giải pháp, phối hợp với nhiều bên để triển khai trong thời gian qua.

Tuy nhiên, kết quả thống kê cũng cho thấy số trẻ em đuối nước nhiều nhất rơi vào độ tuổi từ 0-5 tuổi, là đối tượng chưa thể dạy bơi, nên nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự lơ là của người lớn.

“Vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ em cũng cần triển khai mạnh công tác tuyên truyền cho người lớn,” anh Lê Hải Long nói. Theo đó, để tổ chức tốt vấn đề này, các tổ chức đoàn sẽ cần phối hợp tích cực hơn nữa với các tổ chức xã hội khác như hội nông dân, hội phụ nữ để tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em ở người lớn.

Dành những gì tốt nhất cho trẻ em

Bên cạnh vấn đề phòng chống đuối nước, tại diễn đàn, các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề còn tồn tại nhằm triển khai tốt hơn nữa các hoạt động tích cực cho trẻ em.

Diễn đàn “Vì đàn em thân yêu”: Nóng vấn đề phòng chống đuối nước ảnh 2Đại biểu phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Trần Thu Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề cần củng cố thiết chế hoạt động nhà thiếu nhi khi số lượng nhà thiếu nhi đang ngày càng sụt giảm, chế độ cho các cán bộ công tác tại các đơn vị nhà thiếu nhi chưa đảm bảo. Điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Cũng theo chị Hà, cần hướng dẫn lại công tác hoạt động đội ngoài nhà trường, trên địa bàn dân cư ở các xã, phường do phần lớn thời gian các em thiếu nhi ở trường học: “Hoạt động thiếu nhi ngoài nhà trường nên tập trung vào công tác nắm bắt tình hình, công tác bảo vệ trẻ em và tạo sinh hoạt hè cho các em.”

[Đại hội Đoàn XII: Các đại biểu gen Z hiến kế cho hoạt động Đoàn]

Đến từ cộng đồng dân tộc thiểu số, đại biểu Risah Dung, Bí thư Đoàn xã Ga Ri, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho rằng hiên vẫn còn chênh lệch giữa khu vực đồng bằng và miền núi. Vì thế, Trung ương Đoàn khi triển khai các kế hoạch hoạt động cần tính đến việc phát triển công tác đội khu vực miền núi.

Tại diễn đàn, các đại biểu cán bộ đoàn công an, quân đội cũng đã có những đề xuất, kiến nghị để phát triển tốt hơn nữa công tác đội, như cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức đoàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng cho các em. Trước những đề xuất này, anh Trần Ngọc Nam, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam khẳng định đoàn luôn sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân để làm những gì tốt đẹp nhất cho thiếu nhi.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn Lê Hải Long cho hay những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu sẽ là cơ sở thực tế quan trọng để Trung ương Đoàn có những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt hơn nữa công tác đội, chăm co cho các em thiếu niên, nhi đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục